Singapore tuyên bố thoát khỏi suy thoái kinh tế

So với quý trước, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý III/2009 tăng 14,2%, sau khi đã tăng 21,7% trong quý II.
Ngày 19/11, Singapore tuyên bố đã vượt qua cơn suy thoái trầm trọng sau khi số liệu chính thức cho thấy nền kinh tế nước này tăng trưởng liên tiếp quý II và quý III/2009.

Theo số liệu của Bộ Công Thương Singapore (MTI) công bố ngày 19/11, so với quý trước, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý III/2009 tăng 14,2%, sau khi đã tăng 21,7% trong quý II.

So với cùng kỳ năm 2008, GDP của Singapore trong quý III tăng 0,6% và là mức tăng đầu tiên kể từ quý III năm 2008, thời điểm đảo quốc này rơi vào suy thoái.

MTI cho biết động lực thúc đẩy mạnh tăng trưởng GDP của Singapore là sự gia tăng trong lĩnh vực chế tạo, đạt mức tăng 26,6% trong quý III, trong khi khu vực bán sỉ và lẻ, chiếm 2/3 nền kinh tế Singapore, cũng "góp sức" với mức tăng 10,8%.

Theo MTI, những tiến triển trong kinh tế toàn cầu cho thấy suy thoái đã chấm dứt ở phần lớn các quốc gia, và triển vọng kinh tế Singapore trong năm 2010 gắn với tình hình kinh tế toàn cầu.

Đặc biệt, MTI nhấn mạnh sự phục hồi của kinh tế Mỹ, với mức tăng 3,5% trong quý III, sẽ tác động mạnh đến triển vọng tăng trưởng của Singapore vì Mỹ là thị trường xuất khẩu quan trọng của các nền kinh tế châu Á, trong đó có Singapore.

MTI dự kiến kinh tế Singapore sẽ đạt mức tăng trưởng từ 3 - 5% trong năm 2010, nhưng vẫn giữ nguyên mức dự kiến GDP trong năm 2009 giảm từ 2,5 đến 2%.

Singapore là nền kinh tế đầu tiên ở châu Á rơi vào suy thoái năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục