Singapore ủng hộ các nguyên tắc của Hiệp ước Buôn bán Vũ khí

Ngày 6/12, Singapore đã ký kết Hiệp ước Buôn bán Vũ khí (ATT) tại Văn phòng các vấn đề pháp lý của Liên hợp quốc tại New York (Mỹ).
Singapore ủng hộ các nguyên tắc của Hiệp ước Buôn bán Vũ khí ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/12, Singapore đã ký kết Hiệp ước Buôn bán Vũ khí (ATT) tại Văn phòng các vấn đề pháp lý của Liên hợp quốc tại New York (Mỹ).

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Singapore khẳng định nước này kiên định ủng hộ các nguyên tắc và mục tiêu chung của ATT.

Singapore cũng tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận và đàm phán về ATT kể từ khi tiến trình này bắt đầu vào năm 2006. ATT đặt mục tiêu loại bỏ việc buôn bán bất hợp pháp vũ khí quy ước, đặt ra một loạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm quản lý hoạt động chuyển giao vũ khí quy ước quốc tế.

Theo Bộ Quốc phòng Singapore, hiện nước này đang triển khai các quy định của ATT ở trong nước. Việc ký kết ATT tái khẳng định cam kết của Singapore trong các nỗ lực quốc tế nhằm xóa bỏ những nguy cơ của hoạt động buôn bán vũ khí trái phép, và với việc giải trừ vũ khí quốc tế cũng như các sáng kiến không phổ biến vũ khí nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh thế giới.

Ngoài ATT, Singapore cũng hợp tác chặt chẽ với các nước trên thế giới nhằm ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hóa học, sinh học, hạt nhân và chất nổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục