Singapore và Anh tổ chức diễn đàn về quốc tế hóa đồng nhân dân tệ

Singapore và Anh sẽ tăng cường hợp tác phát triển thị trường giao dịch ngoại hối đồng Nhân dân tệ bằng việc cùng tổ chức một diễn đàn vào năm sau.
Singapore và Anh tổ chức diễn đàn về quốc tế hóa đồng nhân dân tệ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Singapore cho biết nước này và Anh sẽ tăng cường hợp tác phát triển thị trường giao dịch ngoại hối đồng Nhân dân tệ bằng việc cùng tổ chức một diễn đàn vào năm sau.

Theo đó, các công ty thuộc lĩnh vực tư nhân ở cả hai nước sẽ tổ chức diễn đàn nói trên tại Singapore vào đầu năm 2015.

Đây là một phần trong loạt sáng kiến nhằm thúc đẩy quan hệ tài chính và kinh tế song phương Anh-Singapore tiếp sau chuyến thăm hồi tháng Hai vừa qua của Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne.

Giao dịch đồng nhân dân tệ ngoại hối đã được cả hai trung tâm tài chính Anh và Singapore xác định là một lĩnh vực tăng trưởng quan trọng.

Tổ chức dịch vụ giao dịch toàn cầu Swift đã đánh giá nhân dân tệ là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ bảy trên thế giới trong năm nay.

Các thể chế tài chính tại Singapore đã ngay lập tức hoan nghênh cơ hội được thảo luận về cách họ có thể hợp tác để phát triển hơn nữa thị trường ngoại hối đồng nhân dân tệ.

Người đứng đầu bộ phận giao dịch ngân hàng thuộc Standard Chartered Singapore, Motasim Iqbal khẳng định các nỗ lực của Anh và Singapore không chỉ mang lại lợi ích chung cho cả hai nước trong việc trở thành các trung tâm giao dịch ngoại hối nhân dân tệ mạnh, mà còn giúp củng cố tính thay thế của đồng nhân dân tệ trên phạm vi toàn cầu.

Người đứng đầu HSBC Singapore, Guy Harvey-Samuel nói: "Việc tổ chức diễn đàn sẽ tạo ra một nền tảng riêng có cho các công ty Singapore và Anh có thể hưởng lợi nhờ cơ hội giao dịch qua biên giới ngày càng tăng, vốn được mở ra bằng việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.”

Trong tuyên bố của mình, Hiệp hội các ngân hàng Singapore cũng cho biết họ hài lòng với việc tổ chức diễn đàn nói trên.

Tuyên bố có đoạn: “Các ngân hàng ở London và Anh sẽ cùng thảo luận và nâng cao nhận thức về việc sử dụng nhân dân tệ như đồng tiền cho các giao dịch cơ bản tại các thị trường thương mại và vốn ở cả hai nước"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục