Singapore và Indonesia tăng hợp tác song phương

Trong các cuộc gặp với Tổng thống Indonesia, Tổng thống, Thủ tướng Singapore đều cam kết tăng cường hợp tác toàn diện với Indonesia.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Singapore để dự hội nghị lãnh đạo cấp cao song phương Indonesia-Singapore hàng năm, ngày 22/4, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã có các cuộc gặp với Tổng thống và Thủ tướng Singapore.

Trong các cuộc gặp trên, Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đều cam kết sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện với Indonesia.

Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Lý Hiển Long và Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, hai nhà lãnh đạo đã điểm lại mối quan hệ hợp tác giữa hai nước kể từ hội nghị lần trước tại Indonesia hồi tháng 3/2012.

Hai nhà lãnh đạo cũng nghe báo cáo về hoạt động của các nhóm công tác, được chính phủ hai nước thành lập vào năm 2010, nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực đầu tư, du lịch, vận tải hàng không, nguồn nhân lực, kinh doanh hàng nông sản, chống khủng bố và các khu vực phát triển kinh tế.

Nhân dịp chuyến thăm Singapore của Tổng thống Indonesia, trường Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) đã tặng Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bằng Tiến sỹ danh dự để ghi nhận những đóng góp hiệu quả của ông trong việc phát triển mối quan hệ bền chặt giữa các cơ sở giáo dục và nghiên cứu của Indonesia với NTU.

Theo Bộ Ngoại giao Singapore, mối quan hệ giữa nước này và Indonesia không ngừng phát triển trong những năm qua. Năm 2012, Singapore là nước đầu tư lớn nhất vào Indonesia với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 5 tỷ USD và Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Singapore, với kim ngạch thương mại đạt 79,4 tỷ đôla Singapore (khoảng 64 tỷ USD).

Sau chuyến thăm Singapore, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sẽ thăm Myanmar trong hai ngày 23 và 24/4. Ông Yudhoyono sẽ cùng người đồng cấp phía Myanmar U Thein Sein thảo luận các biện pháp phát triển quan hệ song phương và chứng kiến lễ ký văn bản hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và nâng cao năng lực quản lý. Tiếp đó, Tổng thống Yudhoyono sẽ tới Brunei dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 22./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục