Singapore và Philippines tăng cường hợp tác chống khủng bố

Bộ Quốc phòng Singapore ngày 17/7 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ng Eng Hen sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Philippines từ ngày 18-19/7 nhằm tăng cường hợp tác chống khủng bố.
Singapore và Philippines tăng cường hợp tác chống khủng bố ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Singapore ngày 17/7 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ng Eng Hen sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Philippines trong hai ngày từ ngày 18-19/7.

Theo bộ trên, chuyến thăm của Bộ trưởng Ng Eng Hen nhằm tìm hiểu rõ hơn tình hình an ninh tại miền Nam Philippines và hai bên sẽ tìm cách để Singapore có thể hỗ trợ Manila trong các nỗ lực chống khủng bố.

[Giới chuyên gia cảnh báo đảo Mindanao sẽ là chiến trường mới]

Dự kiến, trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Ng Eng Hen sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Delfin Lorenzana.

Tuyên bố của Bộ quốc phòng Singapore nêu rõ: “Chuyến thăm của Bộ trưởng Ng Eng Hen thể hiện mối quan hệ quốc phòng thân thiện và nồng ấm giữa Philippines và Singapore.”

Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore diễn ra trong bối cảnh các lực lượng quân đội Philippines hiện đang nỗ lực tiến hành cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Maute thề trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Marawi, miền Nam Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục