Singapore xét xử 4 người ủng hộ tổ chức Hồi giáo cực đoan IS

Bốn người này, gồm 2 người đàn ông và một cặp vợ chồng, được cho là đang tìm cách tới Syria bằng các tuyến đường du lịch để chiến đấu cho IS
Singapore xét xử 4 người ủng hộ tổ chức Hồi giáo cực đoan IS ảnh 1Vịnh Marina của Singapore. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Nội vụ Singapore ngày 19/8 cho biết 4 đối tượng người Singapore ủng hộ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị xét xử theo Luật An ninh Nội địa Singapore (ISA).

Rosli Hamzah, 50 tuổi, làm nghề rửa xe và Mohamed Omar Mahadi, 33 tuổi, tài xế xe tải chất thải, đã nhận mức phạt 2 năm tù theo ISA sau khi họ có ý định tới Syria để chiến đấu cho IS.

Cả hai người đàn ông này được cho là đã tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội về cách tới Syria để chiến đấu cho IS.

Rosli đã tìm kiếm các tuyến đường du lịch có thể đến Syria, trong khi Omar liên lạc với những chiến binh để được tư vấn di chuyển tới Syria.

Hai người Singapore khác bị quản chế là Dian Faezah Ismail, vợ của Omar và Mohamad Reiney Noor Mohd, một công nhân xây dựng.

Dian Faezah Ismail, 34 tuổi, cũng giống như chồng, bắt đầu tin vào các hành động bạo lực của nhóm khủ bố IS là hợp pháp và cô cũng giúp đỡ chồng trong kế hoạch tới Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục