Singapore-EU ký tắt hiệp định hợp tác song phương

Singapore và EU đã ký tắt Hiệp định Đối tác và Hợp tác nhằm củng cố đối thoại chính trị và thiết lập khuôn khổ hợp tác chung.
Quan hệ song phương giữa Singapore và Liên minh châu Âu (EU) đã có một bước tiến quan trọng sau khi trưởng đoàn đàm phán hai bên mới đây đã ký tắt Hiệp định Đối tác và Hợp tác EU-Singapore (ESPCA).

Trong tuyên bố chung, hai trưởng đoàn đàm phán đều khẳng định ESPCA sẽ củng cố đối thoại chính trị và thiết lập khuôn khổ hợp tác chung trong một loạt lĩnh vực như giáo dục, vận tải, năng lượng, khoa học và công nghệ. ESPCA sẽ chính thức được ký kết và có hiệu lực sau khi hai bên hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Trước đó, ngày 20/9, Singapore và EU đã hoàn tất văn bản pháp lý liên quan đến thỏa thuận thương mại tự do (FTA) song phương, đánh dấu một bước tiến gần hơn tới việc phê chuẩn hiệp định này.

Những thỏa thuận trên được kỳ vọng sẽ là cơ sở giúp đưa mối quan hệ Singapore-EU lên một tầm cao mới.

Singapore là đối tác thương mại lớn nhất trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) của EU, đồng thời đứng thứ hai trong số các quốc gia châu Á đầu tư vào EU.

Trong khi đó, EU là thị trường xuất khẩu lớn nhất của "Đảo quốc Sư tử" và là nhà đầu tư chính ở nước này. Singapore chiếm khoảng 1/3 tổng kim ngạch thương mại EU-ASEAN và hơn 60% tổng các dự án đầu tư giữa hai khu vực.

Hiện có hơn 9.000 công ty châu Âu đặt chi nhánh đại diện tại Singapore. Giá trị trao đổi hàng hóa giữa EU-Singapore đã tăng khoảng 40% trong giai đoạn 2009-2011, trong khi thương mại dịch vụ cũng tăng 41% cùng kỳ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục