Singapore-Indonesia phê chuẩn hiệp ước lãnh hải

Các đường ranh giới lãnh hải trong hiệp ước này là sự tiếp nối những thỏa thuận trong hiệp ước ký kết giữa hai bên ngày 25/5/1973.
Ngày 30/8, Singapore và Indonesia đã phê chuẩn hiệp ước giữa hai nước liên quan việc phân định lãnh hải ở phía Tây eo biển Singapore.

Lễ ký kết trao đổi văn kiện phê chuẩn đã được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore George Yeo và người đồng cấp Indonesia Marty M.Natalegawa thực hiện tại Bộ Ngoại giao Singapore.

Hãng thông tấn Bernama của Malaysia dẫn tuyên bố của Đại sứ quán Indonesia tại Singapore, cho biết đường ranh giới lãnh hải giữa hai nước đã được xác định trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 mà cả hai nước đều tham gia ký kết.

Các đường ranh giới lãnh hải đã thỏa thuận trong hiệp ước này là sự tiếp nối của đường ranh giới lãnh hải như đã thỏa thuận trong hiệp ước ký kết giữa hai bên vào ngày 25/5/1973.

Tuyên bố nêu trên cũng cho biết việc thành lập đường này, từ đường cơ sở quần đảo ở đảo Nipa đến đảo Karimun Besar, ở phía Tây sẽ cho phép các cơ quan chức năng cả hai bên thực hiện nhiệm vụ tốt hơn tại khu vực eo biển. Mặt khác, hiệp ước biên giới biển sẽ là căn cứ pháp lý để tăng cường an ninh, an toàn hàng hải, thi hành pháp luật đối với khu vực hàng hải của cả hai nước.

Indonesia và Singapore vẫn cần phải giải quyết việc phân định biên giới trên các phần phía Đông giữa Batam và Changi, khu vực nằm giữa Bintan và South Ledge, Middle Rock và Batu Puteh, đồng thời còn chờ đàm phán thêm giữa Singapore và Malaysia về vấn đề biên giới.

Trong khi đó, Malaysia cũng chưa hoàn thành việc phân định biên giới với Indonesia tại khu vực Johor và Bintan/Batam, phía Đông eo biển Singapore./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục