Singapore-Trung Quốc tăng hợp tác song phương

Tại Singapore, đại diện chính phủ Singapore và Trung Quốc đã ký kết một số văn kiện hiệp định nhằm tăng cường hợp tác song phương.
Theo Tân hoa xã, Singapore và Trung Quốc đã tổ chức hội nghị lần thứ 8 Hội đồng chung về hợp tác song phương tại Singapore ngày 27/7.

Phó Thủ tướng nước chủ nhà Teo Chee Hean và Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại phiên họp, ông Teo Chee Hean cho rằng cơ chế phối hợp chính trị vững chắc và hợp tác phát triển tốt đang góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Singapore và Trung Quốc.

Hai nước chia sẻ nhiều thách thức trong thời điểm kinh tế thế giới có nhiều biến động, và hai bên cần đẩy mạnh khai thác tiềm năng, mở rộng hợp tác.

Về phần mình, ông Vương Kỳ Sơn cho rằng quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Singapore đang phát triển mạnh mẽ thông qua sự trao đổi thường xuyên giữa các nhà lãnh đạo và các quan chức chính phủ cấp cao. Việc tiến hành các hội nghị chung giữa hai bên đã góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương.

Nhân dịp này, hai Phó Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký Nghị định thư bổ sung Hiệp định Tự do Thương mại Trung Quốc-Singapore, Phụ lục Bản ghi nhớ giữa Ủy ban điều tiết ngân hàng Trung Quốc với Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore - Tuyên bố hợp tác quản lý khủng hoảng.

Cũng trong ngày 27/7, Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Tại cuộc hội kiến, ông Vương Kỳ Sơn cho rằng hội nghị hợp tác giữa hai nước rất thành công, đóng một vai trò quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương sâu rộng. Các thế hệ lãnh đạo hai nước đều coi trọng các mối quan hệ song phương, hai bên đã phát triển sự tin tưởng lẫn nhau về chính trị và đạt được nhiều thành tựu lớn trong hợp tác song phương trên các lĩnh vực thương mại, kinh tế, đầu tư, tài chính và khoa học kỹ thuật.

Ông Vương Kỳ Sơn cho biết Trung Quốc mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ chiến lược và quan trọng với Singapore, tìm kiếm thêm những mối quan tâm chung và phối hợp xử lý những thách thức.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết ông luôn quan tâm phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, Singapore sẵn sàng tăng cường trao đổi với Trung Quốc và thúc đẩy quan hệ song phương phát triển vững chắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục