Sinh hoạt y khoa Việt Nam-Pháp lần thứ 13

Ngày 13/2, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Nghiên cứu Dược phẩm Servier đã tổ chức buổi sinh hoạt y khoa học Việt-Pháp lần thứ 13 với sự tham gia của hàng trăm giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực tim mạch, nội tiết, thần kinh và tâm thần.

Ngày 13/2, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Nghiên cứu Dược phẩm Servier đã tổ chức buổi sinh hoạt y khoa học Việt-Pháp lần thứ 13 với sự tham gia của hàng trăm giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước thuộc các  lĩnh vực tim mạch, nội tiết, thần kinh và tâm thần.

Sự kiện này được tổ chức đều đặn nhằm cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức cho thầy thuốc Việt Nam và cũng là dịp để các giáo sư, bác sỹ chuyên ngành hai nước Việt-Pháp gặp gỡ trao đổi, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cập nhận các kiến thức mới trong phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị bệnh.

Nhiều bài thuyết trình tại đây phản ánh thời sự y học và thu hút sự quan tâm trong cộng đồng y khoa như: "Khuyến cáo mới nhất của Hiệp Hội Tăng huyết áp châu Âu và Hiệp hội Tim mạch châu Âu trong điều trị tăng huyết áp" của Giáo sư Olivier Hanson; "Điều trị tăng huyết áp trong một số thể lâm sàng khác" của Giáo sư, Tiến sĩ, bác sỹ Nguyễn Lân Việt;  "Hướng dẫn quốc gia về điều trị đái tháo đường tuýp 2 ở Việt Nam- Kiểm soát đường huyết" của Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Văn Bình.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, nêu rõ các bệnh không nhiễm trùng như tim mạch, nội tiết, thần kinh, tâm thần, ung thư... có chiều hướng gia tăng, đang là một thách thức lớn cho ngành y tế Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục