"Sinh nhật" chiếc máy tính đầu tiên ở Australia

CSIRAC - chiếc máy tính đầu tiên được sản xuất tại Australia và là chiếc máy tính thứ tư trên thế giới, sẽ có "ngày sinh" lần thứ 60.
CSIRAC - chiếc máy tính đầu tiên được sản xuất tại Australia và là chiếc máy tính thứ tư xuất hiện trên thế giới, sẽ được tổ chức "ngày sinh" lần thứ 60 tại tiểu bang Victoria (Australia).

Lễ kỷ niệm CSIRAC sẽ do Tổ chức nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học khối Thịnh vượng chung đứng ra tổ chức tại Viện bảo tàng tiểu bang. Đây cũng là chiếc máy tính thế hệ đầu tiên, duy nhất còn được giữ nguyên vẹn.

Giám đốc phụ trách truyền thông Bảo tàng Victoria, ông David Demant, cho biết nhiều năm qua ông đã gắn bó với chiếc máy tính này và "chăm sóc" nó hết sức tận tình bởi đây là một trong vài chiếc máy tính "ông tổ" của thế hệ máy tính hiện đại ngày nay.

Ông cho biết, sự ra đời của chiếc máy tính này cùng thời điểm cuộc cách mạng công nghệ kỹ thuật số bắt đầu bùng bổ và làm thay đổi cả thế giới. Chiếc máy tính cũ kỹ này là một minh chứng sống động về khả năng của con người và thậm chí cho tới ngày hôm nay, khó có thể làm lại được một "công trình vĩ đại" như vậy.

Chiếc máy tính trên không giống như những chiếc máy tính hiện đại với hình dáng nhỏ bé và tiện dụng bởi nó không có nguồn điện, bộ nhớ... nhưng về cơ bản nó có cấu tạo y chang chiếc máy tính hiện đại ngày nay.

CSIRAC được thiết kế hoàn toàn bằng các vật liệu rác thải và nhân tạo từ năm 1949 thế kỷ trước. Chiếc máy này chạy bằng băng giấy và đây có thể được coi là "phần mềm" đầu tiên, cổ nhất trên thế giới hiện nay.

Chiếc máy bao gồm 9 khoang với chiều cao và chiều rộng tương ứng mỗi bên khoảng 7m, được điều chỉnh bằng bàn điều khiển với chức năng tự động hóa như các loại máy tính ngày nay, tuy nhiên không có màn hình.

Vào thời điểm đó, CSIRAC đã được ứng dụng vào hàng loạt mục đích khoa học và công nghiệp như tinh thể học, điện toán, xây dựng cơ sở phân tích, kế toán và dự báo thời tiết.

Cho tới năm 1951, nó có thể nghe được nhạc và thậm chí còn chơi được game. Đây là một trò chơi đơn giản với việc tạo ra một luồng sáng ở một khoang và chiếc máy tính sẽ "dự đoán" luồng sáng ở phần chơi tiếp theo./.

Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục