Sinh viên bị phạt 27 triệu euro vì... nướng thịt gây cháy rừng ở Italy

Hai sinh viên Italy bị yêu cầu nộp phạt 27 triệu euro (30 triệu USD), sau khi bị buộc tội nướng thịt gây cháy rừng và chưa rõ hai sinh viên làm cách nào để trả tiền phạt.
Sinh viên bị phạt 27 triệu euro vì... nướng thịt gây cháy rừng ở Italy ảnh 1Một vụ cháy rừng ở Italy. (Nguồn: ANSA)

Tờ La Repubblica của Italy ngày 18/4 đưa tin hai sinh viên Italy bị yêu cầu nộp phạt 27 triệu euro (30 triệu USD), sau khi bị buộc tội nướng thịt gây cháy rừng.

Các công tố viên cho biết hai sinh viên 22 tuổi, đã nướng thịt với một nhóm bạn gần Hồ Como, phía Bắc Italy, ngày 30/12/2018 để đón Năm mới.

Đám cháy bắt đầu từ tro than nướng thịt, sau đó đã thiêu rụi 1.000ha rừng cùng một số ngôi nhà, làm chết nhiều gia súc.

[Nắng nóng kỷ lục khiến cháy rừng diễn biến phức tạp tại Australia]

Khoản tiền phạt lớn đối với 2 sinh viên được tính theo một công thức đã có hàng chục năm xác định mức tiền phạt tùy thuộc vào mức độ thiệt hại.

Vẫn chưa rõ hai sinh viên làm cách nào để trả tiền phạt. Các luật sư của họ có 3 tuần để phản đối khoản tiền phạt này tại một tòa án hành chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục