Sinh viên biểu tình gần nơi hội nghị IMF và WB

Khoảng 1.500 người, đa số là sinh viên, tập trung ở quảng trường Taksim và tìm cách tuần hành tới nơi diễn ra hội nghị của IMF, WB.

Ngày 6/10, khoảng 1.500 người đã biểu tình ở thành phố Istanbul,  nơi đang diễn ra hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông này.

Những người biểu tình, đa số là sinh viên, đã tập trung ở quảng trường Taksim và tìm cách tuần hành tới địa điểm diễn ra hội nghị của IMF và WB.

Họ đã dùng thùng rác và các xe đẩy mua hàng siêu thị để lập rào chắn trên các đường phố, trong khi một số khác dùng súng cao su bắn đá vào cảnh sát.

Một nhóm khoảng 300 thanh niên quá khích còn phá vỡ cửa sổ của bốn ngân hàng và một siêu thị, buộc nhiều người qua đường phải tạm lánh vào hai bệnh viện gần đó.

Kênh truyền hình CNN đưa tin gần 100 người biểu tình đã bị bắt giữ, song cảnh sát từ chối cho biết con số cụ thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục