Sinh viên "dạy nhau" cách quản lý tài chính cá nhân

Sinh viên tại 8 trường đại học sẽ xây dựng diễn đàn chia sẻ kỹ năng quản lý tài chính như tiết kiệm, thiết lập ngân sách cá nhân...
Ngày 11/4, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam và Visa phối hợp phát động cuộc thi cuộc thi “Xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỹ năng quản lý tài chính cá nhân” dành cho sinh viên. [Sinh viên Việt tiếp cận kỹ năng quản lý tài chính] Cuộc thi được phát động tại 8 trường đại học ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là Đại học Ngoại thương Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Đại học Kinh tế và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Công nghệ Hà Nội, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Hoa Sen, Đại học Tài chính Marketing Thành phố Hồ Chí Minh. Các sinh viên đến từ 8 trường chia thành 8 đội chơi, mỗi đội chơi sẽ xây dựng diễn đàn chia sẻ các kỹ năng quản lý tài chính cá nhân với cá sinh viên khác trong trường. Diễn đàn này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về quản lý tài chính, đồng thời là nơi để trao đổi, giao lưu chia sẻ, học hỏi thêm kiến thức từ các chuyên gia tài chính. Tiêu chí đánh giá các bài thi (gồm 8 trang diễn đàn của 8 trường) dựa trên tính thực tiễn, sáng tạo và sát với chủ đề của cuộc thi. Hạn nộp bài thi của 8 đội là từ nay đến hết ngày 11/9/2013. Đội chiến thắng sẽ có cơ hội đưa chương trình kỹ năng quản lý tài chính của mình tới nhiều đối tượng rộng rãi hơn. Tại buổi phát động, Bà Lorijon Bacchi, Giám đốc Visa khu vực Việt Nam, Campuchia và Lào chia sẻ: “Cuộc thi tập trung vào sinh viên vì đây là đối tượng chuẩn bị bước vào cuộc sống tự lập về tài chính. Nghiên cứu chỉ ra rằng lứa tuổi này có nguy cơ cao về việc thiếu kiến thức trong quản lý tài chính cá nhân. Chúng tôi mong muốn sẽ tạo điều kiện cho sinh viên đảm nhậm vai trò tổ chức và tuyên truyền kiến thức tài chính với bạn bè và đồng nghiệp.” Trong cuộc khảo sát toàn cầu năm 2012 về quản lý tài chính giữa 28 quốc gia, Việt nam xếp hạng thứ 26. Khảo sát cho thấy 33% số người ở Việt Nam được hỏi không lập ngân sách gia đình để quản lý thu nhập và chi tiêu. Kết luận khảo sát cũng chỉ ra những người ở độ tuổi 18-24 có xu hướng ít lập kết hoạch ngân sách hơn so với những người ở độ tuổi lớn hơn. Vì vậy, cuộc thi nhằm nâng cao kỹ năng cần thiết về quản lý tài chính như tiết kiệm và thiết lập ngân sách cá nhân cho các bạn trẻ Việt Nam. Đây là lần thứ hai Hội sinh viên Việt Nam và Visa đồng tổ chức cuộc thi về kỹ năng quản lý tài chính. Trước đó, một cuộc thi sáng tạo video về chủ đề quản lý tài chính cá nhân đã được tổ chức và đã có 110 tác phẩm dự thi, thu hút hơn 180.000 lượt xem. Visa là một công ty đa quốc gia dùng công nghệ thanh toán toàn cầu chuyên kết nối người tiêu dùng là các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính và các chính phủ ở hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ để thực hiện giao dịch thanh toán điện tử một cách an toàn, nhanh chóng./.
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Visa đã ký Thỏa thuận Hợp tác ba năm cho Chương trình Giáo dục kỹ năng quản lý tài chính tại 8 trường đại học.

Giai đoạn đầu của chương trình, hàng loạt các diễn đàn về kỹ năng quản lý tài chính và một cuộc thi “Xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỹ năng quản lý tài chính cá nhân” sẽ được triển khai.

Thêm vào đó, sinh viên có thể truy cập tài liệu miễn phí bao gồm những bài viết về tài chính cá nhân, những đoạn video và các lời khuyên về quản lý tài chính trên website được xây dựng tập trung vào thông tin giáo dục kỹ năng tài chính là www.kynangquanlytaichinh.com.vn hoặc www.practicalmoneyskills.com.vn./.
Hồng Kiều (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục