Sinh viên Mỹ Warmbier thừa nhận phạm tội "chống lại Triều Tiên"

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin sinh viên Mỹ Otto Warmbier, 21 tuổi, bị bắt ở Triều Tiên từ tháng 1 vừa qua đã thừa nhận "phạm các tội nghiêm trọng" chống lại nhà nước này.
Sinh viên Mỹ Warmbier thừa nhận phạm tội "chống lại Triều Tiên" ảnh 1Sinh viên Mỹ, Otto Warmbier. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 29/2, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin sinh viên Mỹ Otto Warmbier, 21 tuổi, bị bắt ở Triều Tiên từ tháng 1 vừa qua đã thừa nhận "phạm các tội nghiêm trọng" chống lại nhà nước này.

Sinh viên Warmbier của Trường Đại học Virginia đã bị bắt trước khi lên máy bay sang Trung Quốc vì liên quan tới một vụ việc bí ẩn tại khách sạn Yanggakdo International - nơi anh này ở.

Phát biểu tại một hội nghị với sự tham dự của truyền thông Triều Tiên và một số thành viên cộng đồng ngoại giao, anh Warmbier đã thừa nhận và xin lỗi vì lấy trộm khẩu hiệu chính trị của một bộ phận dành cho nhân viên của khách sạn Yanggakdo International, hành động bị Bình Nhưỡng coi là tội chống lại nhà nước Triều Tiên.

Anh Warmbier còn cho biết đã mang chiến lợi phẩm tới một nhà thờ để nhận tiền công cho việc làm này.

Hồi tháng trước, Triều Tiên thông báo rằng sau khi vào Triều Tiên theo diện du khách, anh Warmbier đã phạm tội chống lại nhà nước này với "sự đồng lõa ngầm và lôi kéo của Chính phủ Mỹ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục