Sinh viên ngành y Hà Nội hiến máu nhân đạo

Ngày 13/1, 250 tình nguyện viên, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, Hà Nội đã đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo tại buổi tuyên truyền, vận động hiến máu do Ban chỉ huy quân sự Hà Đông, Hội Chữ thập đỏ, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và bệnh viện 103 tổ chức.

Ngày 13/1, 250 tình nguyện viên, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, Hà Nội đã đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo tại buổi tuyên truyền, vận động hiến máu do Ban chỉ huy quân sự Hà Đông, Hội Chữ thập đỏ, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và bệnh viện 103 tổ chức.

Đây là đợt hiến máu nhằm phục vụ cấp cứu cho các bệnh nhân tại bệnh viện 103, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009. Ngày 14/1, ban tổ chức hiến máu sẽ bắt đầu tổ chức khám sức khoẻ cho số người đăng ký hiến máu tình nguyện và tổ chức buổi hiến máu.

Ban tổ chức cuộc vận động hiến máu nhân đạo đã chuyển tải đến các sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Nội bức thông điệp: "Máu của bạn có thể cứu được tính mạng nhiều người bệnh, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình họ. Máu cứu người ở ngay trong trái tim của mỗi chúng ta”.

Lãnh đạo bệnh viện 103 cho biết, nhu cầu sử dụng máu trong cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện rất lớn nhưng nhiều bệnh viện đang thiếu máu trầm trọng.

Theo số liệu của tổ chức Y tế Thế giới, ở Việt Nam mỗi năm cần có khoảng 1,7 triệu đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện nhưng trên thực tế mới đạt 400.000 đơn vị máu trở lên, bằng 20-30% so với yêu cầu của Tổ chức Thế giới.

Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh cuộc vận động hiến máu nên số người tham gia hiến máu nhân đạo ngày càng tăng, chất lượng máu dự trữ để cứu sống người bệnh được nâng lên, ngày càng có nhiều bệnh nhân được cứu sống nhờ những giọt máu nghĩa tình của người hiến máu tình nguyện./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục