Sinh viên Thủ đô tất bật dọn đồ nhường ký túc xá làm khu cách ly

Sau chỉ đạo của thành phố Hà Nội, các sinh viên đã dọn đồ khỏi ký túc xá Mỹ Đình, nhường phòng làm khu cách ly cho những người có nguy cơ mắc COVID-19.
Sinh viên Thủ đô tất bật dọn đồ nhường ký túc xá làm khu cách ly ảnh 1Sau khi Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra quyết định lập khu cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II (quận Nam Từ Liêm), ban quản lý toà nhà đã tiến hành dồn sinh viên sang hai toà nhà D1, D2 nhường 3 toà D3, D4, D5. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sinh viên Thủ đô tất bật dọn đồ nhường ký túc xá làm khu cách ly ảnh 2Ban quản lý tại đây cho biết hiện có 1.500 sinh viên ở cả 5 toà. Ban quản lý đang tiến hành dồn sinh viên sang toà nhà D1, D2. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sinh viên Thủ đô tất bật dọn đồ nhường ký túc xá làm khu cách ly ảnh 33 tòa nhà ở khu sinh viên Mỹ Đình II có thể làm khu cách ly tập trung cho khoảng 4.800 người. Thành phố Hà Nội sẽ bố trí tầng 1 và 2 các tòa nhà dành cho cán bộ, nhân viên phục vụ (200 chỗ), còn từ tầng 3 đến tầng 21 làm khu cách ly tập trung. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sinh viên Thủ đô tất bật dọn đồ nhường ký túc xá làm khu cách ly ảnh 4Ghi nhận trong sáng 20/3, rất đông sinh viên từ các toà nhà D3, D4, D5 đang tiến hành thu dọn đồ đạc để chuyển sang khu ở mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sinh viên Thủ đô tất bật dọn đồ nhường ký túc xá làm khu cách ly ảnh 5Theo một số sinh viên, trong khu ký túc toà D1 và D2 sẽ cho phép sinh viên được ở lại. Những phòng nào trong hai khu này còn trống sẽ được bố trí sinh viên vào đây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sinh viên Thủ đô tất bật dọn đồ nhường ký túc xá làm khu cách ly ảnh 6Tuy nhiên một số sinh viên được vận động để chuyển về quê trong đợt dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cũng như để lại chỗ trống cho các sinh viên khác. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sinh viên Thủ đô tất bật dọn đồ nhường ký túc xá làm khu cách ly ảnh 7Nhiều sinh viên đang ở quê không thể tự thu dọn. Ban quản lý ký túc xá đã mua thùng carton, bao tải để đóng gói đồ đạc rồi niêm phong lại. Sinh viên ở quê không cần phải lên thu dọn đồ, ban quản lý sẽ đảm bảo an toàn đồ đạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sinh viên Thủ đô tất bật dọn đồ nhường ký túc xá làm khu cách ly ảnh 8Các sinh viên sẽ phải làm thủ tục chuyển đến và nhận phòng trong thời gian 3 khu nhà ở được dành cho người bị cách ly. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sinh viên Thủ đô tất bật dọn đồ nhường ký túc xá làm khu cách ly ảnh 9Ban quản lý toà nhà gấp rút hoàn thiện thủ tục để ổn định sinh hoạt cho các sinh viên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sinh viên Thủ đô tất bật dọn đồ nhường ký túc xá làm khu cách ly ảnh 10Sinh viên khi làm thủ tục cần mang thẻ sinh viên, khai rõ thông tin cá nhân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sinh viên Thủ đô tất bật dọn đồ nhường ký túc xá làm khu cách ly ảnh 11Dự kiến thời gian dồn sinh viên sang hai toà D1, D2 sẽ mất khoảng 2 ngày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sinh viên Thủ đô tất bật dọn đồ nhường ký túc xá làm khu cách ly ảnh 12(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sinh viên Thủ đô tất bật dọn đồ nhường ký túc xá làm khu cách ly ảnh 13Khu cách ly mới của Hà Nội gồm 3 toà nhà, tổng cộng 840 phòng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sinh viên Thủ đô tất bật dọn đồ nhường ký túc xá làm khu cách ly ảnh 14Bộ Tư lệnh Thủ đô có trách nhiệm thành lập bộ máy, tổ chức quản lý vận hành khu cách ly tập trung này. Dự kiến có 30 y bác sĩ bảo đảm y tế tại khu cách ly tập trung nhà ở Mỹ Đình II. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sinh viên Thủ đô tất bật dọn đồ nhường ký túc xá làm khu cách ly ảnh 15Các sinh viên tại nơi ở mới khi ra vào phải xuất trình thẻ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sinh viên Thủ đô tất bật dọn đồ nhường ký túc xá làm khu cách ly ảnh 16Ban quản lý ký túc xá cũng tuyên truyền, phổ biến các kiến thức phòng dịch COVID-19 cho toàn thể sinh viên cũng như cán bộ nhân viên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sinh viên Thủ đô tất bật dọn đồ nhường ký túc xá làm khu cách ly ảnh 17Trương Thị Mai, sinh viên năm 4 Đại học Thương Mại cho biết, em thấy thoải mái khi được di chuyển sang nơi ở mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục