Sinopec Trung Quốc lãi gần 5 tỷ USD trong 6 tháng

Sinopec vừa thông báo đạt lợi nhuận ròng 4,85 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2009, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Tập đoàn dầu mỏ và hóa chất Sinopec của Trung Quốc vừa thông báo đạt lợi nhuận ròng 33,25 tỷ NDT (4,85 tỷ USD) trong 6 tháng đầu năm 2009, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Sinopec, việc Chính phủ Trung Quốc cải cách cơ chế kiểm soát giá sản phẩm dầu mỏ trong nước đã đem lại lợi nhuận cho ngành kinh doanh lọc dầu.

Trung Quốc đã một lần tăng giá bán lẻ nhiên liệu trong tháng 3/09 và hai lần trong 6 vừa qua, nhằm ứng phó kịp thời với tình hình giá dầu mỏ thế giới biến động thất thường.

Sinopec hy vọng nhu cầu dầu mỏ sẽ tiếp tục tăng trong 6 tháng cuối năm 2009 khi kinh tế Trung Quốc phục hồi.

Giá dầu thô hiện đã tăng lên quanh ngưỡng 75 USD/thùng, song vẫn thấp hơn gần một nửa so mới mức đỉnh 147 USD/thùng hồi tháng 7 năm 2008.

Trong tháng 6/09, Sinopec đã mua lại Công ty thăm dò dầu mỏ Addax Petroleum (có trụ sở tại Geneva Thụy Sĩ) với mức giá 7,2 tỷ USD, đánh dấu thương vụ vươn ra nước ngoài lớn nhất của một công ty Trung Quốc./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục