SIPRI: Thị phần vũ khí của Phương Tây giảm, Nga và châu Á tăng

Các nhà sản xuất vũ khí tại Mỹ và Tây Âu chiếm đa số các thương vụ vũ khí quốc tế trong năm 2014, song thị phần của họ đã giảm trong khi các công ty Nga và châu Á lại chứng kiến xu hướng ngược lại.
SIPRI: Thị phần vũ khí của Phương Tây giảm, Nga và châu Á tăng ảnh 1Máy bay chiến đấu F-35C do Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của Mỹ ở Đại Tây Dương ngày 4/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 14/12, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) có trụ sở tại Thụy Điển cho hay các nhà sản xuất vũ khí tại Mỹ và Tây Âu chiếm đa số các thương vụ vũ khí quốc tế trong năm 2014, song thị phần của họ đã giảm đi trong khi các công ty Nga và châu Á lại chứng kiến xu hướng ngược lại.

Theo báo cáo của SIPRI, tổng doanh thu của 100 công ty vũ khí và dịch vụ quân sự lớn nhất thế giới đã giảm trong năm thứ 4 liên tiếp xuống mức 401 tỷ USD, thấp hơn 1,5% so với năm 2013.

Đứng đầu danh sách là tập đoàn Lockheed Martin có trụ sở tại Mỹ với doanh thu tăng 3,9%, đạt 37,5 tỷ USD trong năm 2014.

Các công ty có trụ sở tại Tây Âu và Mỹ tiếp tục áp đảo danh sách trên với 80% thị phần, tuy nhiên doanh số của họ đã giảm 3,2% trong khoảng thời gian từ năm 2013-2014.

Trong khi đó, 36 công ty đại diện phần còn lại của thế giới trong bản danh sách của SIPRI có doanh thu tăng 25%, được thúc đẩy bởi mức tăng lên tới gần 50% của các công ty Nga.

Vào khoảng thời gian từ 2013-2014, mức tăng trưởng doanh thu hàng năm của 11 công ty Nga trong danh sách trên đạt 48,4%.

Đại diện đứng đầu của Nga là tập đoàn Almaz-Antey ở vị trí 11/100, với doanh thu đạt 8,84 tỷ USD.

Hầu hết vũ khí do Nga sản xuất được chuyển giao cho chính lực lượng vũ trang của nước này, tuy nhiên Moskva cũng có những khách hàng lớn khác trên thế giới như Ấn Độ và Trung Quốc.

Tổng cộng có 15 công ty châu Á được đưa vào bản danh sách trên, song trong đó không có tên các công ty Trung Quốc do SIPRI thiếu những dữ liệu đáng tin cậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục