SIPRI: Trung Quốc, Nga và Đông Âu tăng chi tiêu quốc phòng

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, chi tiêu trong lĩnh vực quân sự đã tăng mạnh trong năm 2014 tại Trung Quốc, Nga, Đông Âu.
SIPRI: Trung Quốc, Nga và Đông Âu tăng chi tiêu quốc phòng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày 13/4, chi tiêu trong lĩnh vực quân sự đã tăng mạnh trong năm 2014 tại các nước như Trung Quốc, Nga và cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến các nước Đông Âu đẩy mạnh các chương trình quốc phòng.

Theo SIPRI, Mỹ vẫn là nước chi tiêu lớn nhất trong lĩnh vực quốc phòng, nhưng đã giảm 6,4% trong năm 2014 so với cùng kỳ năm trước, trong khi Trung Quốc, Nga và Saudi Arabia là 3 nước có chi tiêu quốc phòng lớn nhất thế giới xếp sau Mỹ.

Năm ngoái, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc ước tính vào khoảng 216 tỷ USD, tăng 9,7%.

Cuộc xung đột ở Ukraine giữa Kiev với lực lượng ly khai đã khiến những nước Đông Âu ở gần Nga tăng chi tiêu và xem xét lại các kế hoạch quốc phòng.

Ngân sách quốc phòng của Ukraine đã tăng hơn 20% lên 4 tỷ USD, trong khi Nga tăng hơn 8% lên 84,5 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục