Sir Alex Ferguson lo sợ cặp song sát của Newcastle

HLV Alex Ferguson của Manchester United không khỏi lo lắng khi cho rằng không dễ dàng gì có được một chiến thắng trước Newcastle.
Trước chuyến làm khách tại sân Sports Direct Arena của Newcastle vào cuối tuần này tại vòng 7 Premier League, huấn luyện viên Alex Ferguson của Manchester United không khỏi lo lắng khi phải đối đầu với cặp tiền đạo lợi hại bên phía đội chủ nhà.

"Newcastle luôn là điểm đến khó khăn," Sir Alex bày tỏ. "Họ có được lợi thế rất thi đấu trên sân nhà và động lực tinh thần rất lớn từ các cổ động viên."

"Alan Pardew đang có một đội hình thực sự tốt. Demba Ba và Papiss Cisse đều có thành tích ghi bàn tốt. Ba và Ameobi đều mạnh mẽ, trong khi Cisse đã ghi nhiều bàn thắng ấn tượng."

Ở lần đối đầu gần đây nhất giữa hai đội tại League Cup, Manchester United đã vượt qua Newcastle 2-1 bằng hai pha lập công của bộ đôi tiền vệ Anderson và Tom Cleverley.

Tuy nhiên, Cúp Liên đoàn chỉ là sân chơi hạng hai và giải Ngoại hạng là câu chuyện hoàn toàn khác.

Ở mùa giải trước, cũng tại Sports Direct Arena, Quỷ đỏ đã thảm bại tới 0-3 trước Chích chòe, với các bàn của Demba Ba,  Yohan Cabaye và bàn còn lại do Phil Jones phản lưới.

Hôm giữa tuần, Newcastle cũng vừa hạ Bordeaux 3-0 ở Europa League.

[Lịch truyền hình trực tiếp bóng đá châu Âu cuối tuần]

Trước trận đấu này, Sir Alex cũng lên tiếng cảnh báo: "Sau trận đấu với Tottenham, chúng tôi cần phải đảm bảo rằng sẽ không để thua nữa."

Cuộc đối đầu giữa Newcastle và Manchester United cũng là trận đấu muộn nhất vòng 7 Premier League (diễn ra vào lúc 22h ngày Chủ Nhật). Hiện Quỷ đỏ đang đứng thứ 3 với 12 điểm trong khi Chích chòe có 9 điểm và tạm thời xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng./.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục