Sir Alex lý giải quyết định gạch tên Wayne Rooney

HLV Ferguson vừa lên tiếng lý giải về quyết định gạch tên Wayne Rooney ở trận cầu chia tay Manchester United tại Old Trafford.
Huấn luyện viên Alex Ferguson vừa lên tiếng lý giải về quyết định gạch tên tiền đạo Wayne Rooney ở trận cầu chia tay Manchester United tại sân Old Trafford. Theo vị chiến lược gia người Scotland, chân sút số 10 đã trực tiếp gặp ông để đòi được ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Đó cũng là lý do khiến anh phải ngồi ngoài theo dõi trận đấu đầy ý nghĩa của Sir Alex trên khán đài. [Ferdinand tặng món quà chia tay ý nghĩa cho Sir Alex] "Tôi không nghĩ rằng Rooney có thể tập trung thi đấu bởi vì cậu ấy đã đưa ra yêu cầu được chuyển đi," Sir Alex nói sau trận Manchester United đánh bại Swansea 2-1.
Sir Alex lý giải quyết định gạch tên Wayne Rooney ảnh 1
"Cậu ấy có thể thấy thất vọng sau những trận đấu vừa qua. Nhưng chúng tôi đã từ chối (lời đề nghị chuyển nhượng). Tôi nghĩ rằng cậu ấy cần đi đâu đó và suy nghĩ về điều đó." Đây thực sự là thông tin thực sự khiến người hâm mộ Manchester United cảm thấy buồn lòng vì thần tượng của mình, mặc dù thông tin trên đã được báo chí đồn thổi trong những ngày qua.

Hiện tại, Rooney đang nằm trong tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Thế nên, sau phát biểu của Sir Alex, nhiều khả năng những ông lớn như PSG, Bayern, Real Madrid hoặc có thể là cả Chelsea sẽ nhảy vào cuộc để đàm phán thương vụ này.

Ở trận đấu đầy ý nghĩa đêm qua tại Old Trafford, Javier Hernandez đã giúp Manchester United vượt lên dẫn trước 1-0 trong hiệp 1. Tuy nhiên, Michu đã khiến khán đài Old Trafford "chết lặng" bởi bàn thắng gỡ hòa ngay đầu hiệp 2.

Nhưng cuối cùng, Sir Alex cũng đã có buổi chia tay Manchester United đầy ý nghĩa và cảm xúc khi Rio Ferdinand ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Quỷ đỏ ở những phút cuối cùng của trận đấu./.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục