M.U sẽ tấn công

Sir Alex: Man United sẽ chơi tấn công trước Barca

Huấn luyện viên Alex Ferguson tuyên bố Manchester United sẽ chơi tấn công khi đối đầu Barca tại trận chung kết Champions League.
Một ngày trước trận chung kết ở Wembley, huấn luyện viên Alex Ferguson đã bất ngờ tuyên bố Manchester United sẽ chơi tấn công khi đối đầu Barca.

Trước khi trận chung kết Champions League mùa giải 2010-2011 diễn ra, giới chuyên môn đang nghiêng về phía Barca khi cho rằng đội bóng xứ Cataluyna có cơ hội giành chiến thắng nhiều hơn so với Manchester United.

Khi gặp bất cứ đối thủ nào, Barca luôn là đội chủ động tấn công nhờ sở hữu những cầu thủ có khả năng cầm bóng siêu hạng, với bộ ba trên hàng công Messi-Pedro-Villa, được hỗ trợ bởi các tiền vệ có thể gây nên bất ngờ như Andres Iniesta, Xavi Hernandez hay hậu vệ năng nổ Daniel Alves.

Trước một đội bóng giàu sức tấn công như vậy, nhiều người cho rằng huấn luyện viên Alex Ferguson nhiều khả năng sẽ để các học trò chủ động chơi phòng thủ để chống lại Barca. Bởi chơi đôi công với Barca đồng nghĩa với tự sát. Tất cả đều đã thấy Real Madrid của Mourinho từng bị Barca đè bẹp 5-0 ở lượt đi Liga mùa này, nên sau đó đã chơi phòng ngự toàn diện khi gặp lại Barca ở lượt về cũng như ở hai lượt trận bán kết Champions League.

Trong khi đó, Manchester United được đánh giá rất cao về khả năng phòng thủ, khi sở hữu cặp trung vệ hàng đầu là Rio Ferdinand và Vidic. Tại đấu trường Champions League, họ chính là đội bóng để thủng lưới ít nhất, khi để thua đúng 4 bàn thắng.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của mọi người, huấn luyện viên Alex Ferguson đã bóng gió Manchester United sẽ chủ động chơi tấn công và khiến cho Bara sẽ phải bất ngờ. "Chúng tôi có nhiều cầu thủ có thể gây đau đầu cho bất kỳ đội bóng nào và họ hoàn toàn có thể làm điều đó với Barca, giống như họ sẽ làm với chúng tôi."

"Barca là một đội bóng mạnh về tấn công và họ cũng sẽ cố gắng để khiến chúng tôi cuốn theo lối đá của họ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tạo ra được những cơ hội tốt nhất để giành chiến thắng trong trận đấu này," Sir Alex khẳng định.

Trước đó, vị chiến lược gia người Scotland này cũng cho biết ông sẽ có cách để chế ngự sức mạnh của Barca, đặc biệt là ngòi nổ Messi.

Ông nói: "Barca có chút lợi thế so với chúng tôi. Tuy nhiên điều này không hề có vấn đề gì. Thắng hay thua là do chúng tôi quyết định. Tôi biết các cầu thủ của chúng tôi đã sẵn sàng. Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Chúng tôi đã từng ba lần chạm trán với Barca khi có Messi trong đội hình. Tôi sẽ tìm ra cách để chứ ngự sức mạnh của Barca đặc biệt là Messi."/.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục