Sir Alex và những cậu học trò "không thể nào quên"

Nổi bật trong số các học trò của Sir Alex là những ngôi sao như Ryan Giggs, Eric Cantona, David Beckham hay Cristiano Ronaldo.
Trong hơn 27 năm dẫn dắt Manchester United, huấn luyện viên Alex Ferguson đã cùng nhiều thế hệ học trò đi tới vinh quang. Nổi bật trong số đó là những ngôi sao như Ryan Giggs, Eric Cantona, David Beckham hay Cristiano Ronaldo.
Sir Alex và những cậu học trò "không thể nào quên" ảnh 1
Ngày 2/3/1991: Ryan Giggs có trận đấu ra mắt không thành công trong màu áo M.U khi bị Everton đánh bại 2-0. Ryan Giggs là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong mọi mùa giải ở Premier League và đang giữ kỷ lục ghi bàn trong 16 mùa giải. Hồi tháng 3/2013, tiền vệ người xứ Wales đã có trận đấu thứ 1000 trong màu áo "Quỷ đỏ."

Sir Alex và những cậu học trò "không thể nào quên" ảnh 2
Ngày 26/11/1992, M.U chính thức chiêu mộ Eric Cantona từ Leeds United với giá chuyển nhượng 1,2 triệu bảng. Chân sút người Pháp đóng một vai trò rất lớn trong sự hồi sinh của Manchester United thành một thế lực trong bóng đá. Cantona đã  giành được bốn danh hiệu Ngoại hạng Anh trong 5 năm

Sir Alex và những cậu học trò "không thể nào quên" ảnh 3
Ngày 25/1/1995, Cantona tấn công 1 cổ động viên Crystal Palace tại sân Selhurst Park bằng cú “kungfu kick” nổi tiếng, và nó dường như làm cho anh phải chấm dứt sự nghiệp bóng đá ở Anh. Một lệnh cấm 8 tháng được đưa ra và Cantona bỏ lỡ bốn tháng cuối cùng của mùa giải. Cantona cũng phải nhận án tù 14 ngày đối với hành vi phạm tội nhưng bản án được đã bác bỏ và thay thế bằng 120 giờ phục vụ cộng đồng

Sir Alex và những cậu học trò "không thể nào quên" ảnh 4
Mùa Hè năm 1995, Ferguson bị chỉ trích nặng nề khi cho ba ngôi sao của United là Paul Ince, tiền đạo Mark Hughes và Andrei Kanchelskis. Tuy vậy, Ferguson đã đưa ra quyết định vô cùng chính xác khi đôn nhiều cầu thủ trẻ lên đội một, nổi bật trong số đó là Gary Neville, Nicky Butt và David Beckham


Sir Alex và những cậu học trò "không thể nào quên" ảnh 5
Ngày 15/2/2003, Sir Alex và Beckham đã gây cơn bão dư luận sau vụ "ném giầy" trong phòng thay đồ


Sir Alex và những cậu học trò "không thể nào quên" ảnh 6

Sir Alex và những cậu học trò "không thể nào quên" ảnh 7
Cristiano Ronaldo gia nhập M.U. với giá chuyển nhượng 12,24 triệu bảng sau mùa giải 2002-03, trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên thi đấu cho M.U. Vào ngày 29/10/2005, Ronaldo ghi bàn thắng thứ 1000 của Manchester United tại giải ngoại hạng. Tới tháng 23/12/2006, Ronaldo lại ghi bàn thắng thứ 2000 của M.U dưới triều đại của Sir Alex. Tháng 6/2009, Ronaldo kết thúc sáu năm thi đấu tại Manchester United với 292 trận đấu và ghi được 118 bàn thắng cùng rất nhiều những danh hiệu cao quý mà cầu thủ nào cũng mơ ước và chuyển sang khoác áo Real
 
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục