Sir Alex về hưu bằng danh hiệu xuất sắc nhất năm

Vị chiến lược gia người Scotland, Alex Ferguson đã được Hiệp hội Huấn luyện viên Anh bình chọn là Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm.
Với việc đưa Manchester United lần thứ 20 lên đỉnh Premier League, huấn luyện viên Alex Ferguson đã được Hiệp hội Huấn luyện viên Anh (LMA) bình chọn là Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm. Vị chiến lược gia người Scotland cũng là huấn luyện viên đầu tiên 4 lần có vinh dự nhận giải thưởng này từ LMA - giải thưởng sáng lập ra từ năm 1994 để vinh danh những nhà cầm quân có đóng góp to lớn tại các giải đấu ở xứ sở sương mù. Trên bục nhận giải, HLV người Scotland đã nói về trận hòa không tưởng 5-5 giữa West Brom và Manchester United. “Trận đấu quá nổi bật và tôi phải gửi lời chúc mừng đến West Brom với những gì họ thể hiện.” “Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều ở đây, bởi đó là một công việc rất khó khăn.”
Sir Alex về hưu bằng danh hiệu xuất sắc nhất năm ảnh 1
Alex Ferguson và chức vô địch Premier League.

Ông cũng đùa rằng, huấn luyện viên Steve Clarke của West Brom mới là người có vinh dự này, khi đội bóng do ông dẫn dắt đã chọc thủng lưới Quỷ đỏ đến 5 lần. “Tôi nghĩ rằng Steve Clarke sẽ nhận được giải thưởng này. Bởi vì, bất cứ ai chọc thủng lưới United đến 5 lần đều xứng đáng với nó.” Cũng trong lễ trao giải nói trên, HLV Malky Mackay được bầu chọn xuất sắc nhất Championship nhờ chiến công giúp Cardiff vô địch và đoạt vé thăng hạng Premier League. Tại League One, chiến lược gia xuất sắc nhất là Gary Johnson của Yeovil, sau khi ông dẫn dắt các học trò đánh bại Brentford trong trận play-off thăng hạng Championship cuối tuần vừa rồi. Martin Allen của Gillingham đã nhận giải huấn luyện viên xuất sắc nhất League Two với thành tích giúp đội bóng của mình vô địch và thăng hạng./.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục