SITE: Taliban không có kế hoạch tấn công Mỹ

Trong tuyên bố nhân dịp 8 năm liên quân lật đổ chế độ Taliban tại Afghanistan, lực lượng tàn quân cho biết sẽ không tấn công nước Mỹ.
Trong một tuyên bố nhân dịp tròn 8 năm cuộc chiến của liên quân lật đổ chế độ quân sự Taliban tại Afghanistan (7/10/2001-2009), lực lượng tàn quân tuyên bố sẽ không tấn công nước Mỹ.

Theo SITE, tổ chức tình báo có trụ sở tại Mỹ, tuyên bố phát trên mạng của Tiểu vương quốc Arập Hồi giáo Afghanistan (tên gọi đầy đủ của Afghanistan dưới thời Taliban cầm quyền 1996-2001) nêu rõ mục đích của Taliban là "giành độc lập và thiết lập một hệ thống Hồi giáo" tại quốc gia Nam Á này và không tấn công phương Tây.

Tuyên bố có đoạn viết: "Chúng tôi chưa từng có ý định gây tổn hại tới các nước khác, kể cả châu Âu, và bây giờ cũng vậy."

Tuy nhiên, Taliban cũng nêu rõ lực lượng này đã sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài và khẳng định người Afghanistan không liên quan tới các vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ.

Tháng 10/2001, một tháng sau các vụ khủng bố tại New York và Washington, liên quân do Mỹ đứng đầu đã mở chiến dịch quân sự tại Afghanistan nhằm triệt tận gốc mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda và lật đổ chế độ Taliban tại đây.

Tám năm đã trôi qua, song lực lượng Mỹ tại Afghanistan đang sa vào cuộc chiến khốc liệt với tàn quân, chủ yếu tại các tỉnh phía Tây. Trước những diễn biến bất lợi tại chiến trường Afghanistan, giới chức Mỹ đang xem xét lại chiến lược đối với nước này.

Trong những ngày này đã diễn ra hàng loạt các cuộc họp giữa Tổng thống Barack Obama, các quan chức, nghị sĩ và tướng lĩnh quân sự, xem xét mọi khía cạnh liên quan tới cuộc chiến và cân nhắc khả năng gửi thêm quân đến Afghanistan.

Cuối tháng 8 vừa qua, Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal, đã trình báo cáo khẩn dài 66 trang, nêu rõ Mỹ có thể thua tại chiến trường Afghanistan nếu không thay đổi chiến lược và không có thêm các hỗ trợ mới mạnh mẽ hơn trong vòng 12 tháng tới.

Tướng McChrystal đã đề nghị tiếp tục hỗ trợ từ 30.000-40.000 quân cho chiến trường này, dù Mỹ hiện có 62.000 quân tại Afghanistan và quân số sẽ tăng lên 68.000 vào cuối năm nay.

Ngày 7/10, Tổng thống Obama đã có cuộc họp thứ ba tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng với Phó Tổng thống Joseph Biden, Ngoại trưởng Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates cùng các cố vấn an ninh, tình báo và tướng lĩnh thảo luận về tình hình tại Afghanistan.

Dự kiến buổi làm việc tiếp theo sẽ diễn ngày mai (9/10). Lầu Năm Góc cho biết hồi tuần trước Bộ trưởng Gates đã chính thức đề nghị Tổng thống tăng viện cho chiến trường này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục