SLNA giành chức vô địch giải bóng đá U21 quốc gia

Đội Sông Lam Nghệ An đã xuất sắc đánh bại Ninh Thuận và giành chức vô địch giải bóng đá U21 quốc gia cúp Báo Thanh Niên 2012.
Chiều 5/10, trên sân vận động trung tâm tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra trận chung kết giải bóng đá U21 quốc gia cúp Báo Thanh Niên 2012 giữa đội chủ nhà Ninh Thuận và Sông Lam Nghệ An. Kết thúc trận đấu, đội Sông Lam Nghệ An thắng đội chủ nhà Ninh Thuận 2-0 và giành chức vô địch. Trong không khí cuồng nhiệt tại sân vận động Ninh Thuận, trận thi đấu đã diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên. Ngay sau phút thứ 2, từ pha xử lý của Sông Lam Nghệ An, Đình Bảo đã mở tỷ số 1-0 cho Sông Lam Nghệ An từ đường chuyền chính xác của Thế Cường. Sau khi mở tỷ số Sông Lam Nghệ An càng tự tin, càng có nhiều pha bóng tấn công để tìm kiếm thêm bàn thắng. Trong khi đó, Ninh Thuận càng chơi càng lúng túng, thiếu chính xác trong các đường chuyền để đối phương dễ dàng cướp bóng. Phút 31, từ pha xử lý kiến tạo của Sông Lam Nghệ An, Đình Hoàng tạt bóng cho Thế Cường băng vào đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 cho Sông Lam Nghệ An. Từ đó, Sông Lam Nghệ An vẫn tiếp tục phong tỏa tốt các đợt tấn công, chủ động kiềm hãm thế trận tấn công của Ninh Thuận cho đến hết hiệp 1. Sang hiệp 2, Ninh Thuận dâng cao, mở nhiều đợt tấn công, nhưng rất khó để có bàn thắng. Phút 71 Đình Hoàng bị thẻ vàng thứ 2, bị trút quyền thi đấu. Sông Lam Nghệ An thi đấu thiếu người nhưng nhờ gắn kết chặt chẽ nên đã hóa giải các đợt tấn công của Ninh Thuận, giữ vững tỉ số đến cuối trận đấu, đoạt cúp vô địch.
SLNA giành chức vô địch giải bóng đá U21 quốc gia ảnh 1
Kết thúc giải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã trao Bằng khen cho 3 tập thể và 13 cá nhân trong ban tổ chức giải U21 và một số thành viên khác đã có nhiều đóng góp cho sự thành công của vòng chung kết giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên lần thứ 16 năm 2012 tại Ninh Thuận. Ban tổ chức giải đã trao thưởng cho đội vô địch Sông Lam Nghệ An 250 triệu đồng; Á quân Ninh Thuận 120 triệu đồng; Vũ Quang Nam của Sông Lam Nghệ An đạt danh hiệu vua phá lưới và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất với giải thưởng tổng cộng 215 triệu đồng./.
Đức Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục