Slovakia cản trở việc thông qua Hiệp ước Lisbon

Slovakia tuyên bố theo chân Séc đòi được hưởng ngoại lệ trong Hiệp ước Lisbon, mặc dù nước này đã thông qua và phê chuẩn văn bản đó.
Ngày 26/10, Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajcak tuyên bố nước này sẽ theo chân Séc đòi được hưởng ngoại lệ trong Hiệp ước Lisbon, mặc dù văn bản này đã được Slovakia thông qua và phê chuẩn.

Vào lúc chuẩn bị kết thúc Hội nghị ngoại trưởng EU ở Luxembourg, ông Lajcak đã đề nghị EU đưa ra cho Slovakia những đảm bảo tương tự như với Cộng hòa Séc.
Ông Lajcak cho rằng Séc và Slovakia cùng là các bộ phận thuộc Tiệp Khắc trước đây, vì vậy cả hai nước phải được EU đảm bảo như nhau về chính trị và pháp lý. Trước đó, đầu tháng 10 vừa qua, Tổng thống Séc Vaclav Klaus yêu cầu đưa thêm một phần phụ lục vào Hiệp ước Lisbon trước khi ông ký phê chuẩn văn bản đã được cả hai viện của nước này thông qua. Nội dung phần phụ lục, liên quan chương Các vấn đề quyền con người trong Hiệp ước Lisbon, yêu cầu những người Đức bị trục xuất khỏi Tiệp Khắc sau Chiến tranh Thế giới thứ hai không được trở lại Séc đòi tài sản. Theo các nhà quan sát, động thái mới của Slovakia có thể làm phức tạp thêm cuộc thương lượng giữa các phái viên EU và Séc nhằm đảm bảo tiến trình thông qua Hiệp ước Lisbon được hoàn tất ở tất cả 27 nước thành viên EU càng sớm càng tốt. Séc là nước duy nhất trong EU chưa hoàn thành tiến trình phê chuẩn Hiệp ước Lisbon. Các quan chức nước này sẽ tiếp tục thương lượng với các phái viên Thụy Điển, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU và sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh EU sắp tới, dự kiến diễn ra trong các ngày 29-30/10, về đề nghị của Tổng thống Klaus. Thụy Điển muốn ông Klaus phê chuẩn Hiệp ước Lisbon trước khi tham dự hội nghị để EU có thể tiến hành những cải cách đầu tiên theo tinh thần Hiệp ước Lisbon ngay tại hội nghị này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục