Slovakia sẽ tổ chức hội nghị hòa bình về Ukraine vào tháng 3

Ngày 14/2, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết nước này sẽ tổ chức một hội nghị hòa bình về cuộc khủng hoảng Ukraine vào tháng Ba tới.
Slovakia sẽ tổ chức hội nghị hòa bình về Ukraine vào tháng 3 ảnh 1Thủ tướng Slovakia Robert Fico (phải) bắt tay với Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko. (Ảnh: THX/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 14/2, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết nước này sẽ tổ chức một hội nghị hòa bình về cuộc khủng hoảng Ukraine vào tháng Ba tới.

Theo hãng tin địa phương TASR, các thành viên Đảng Dân chủ Xã hội Đức đã tiếp cận chính phủ của ông Fico để đề xuất tổ chức một hội nghị hòa bình (về tình hình Ukraine) tại Slovakia.

TASR dẫn lời Thủ tướng Fico cho hay: "Hội nghị sẽ có sự tham dự của các quan chức cấp cao từ các Đảng Dân chủ Xã hội. Tôi vui mừng với việc chúng tôi đã nhận được lời đề nghị như vậy cũng như việc hội nghị hòa bình sẽ thực sự được tổ chức tại Kosice vào đầu tháng Ba tới đây."

Thủ tướng Fico, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội-Phương hướng của Slovakia từ năm 1999, nói rằng "các trò chơi chính trị kỳ lạ" đang được tiến hành ở Ukraine và lệnh ngừng bắn có hiệu lực sáng 15/2 sẽ không giúp gì nhiều cho việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng trở thành một cuộc chiến tranh lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục