Slovakia tạm ngừng dùng trực thăng Mi-17 vì lý do an ninh

Quân đội nước này đang tạm ngừng sử dụng máy bay trực thăng Mi-17 vì lý do an ninh và loại máy bay này đang được kiểm tra mức độ an toàn.
Slovakia tạm ngừng dùng trực thăng Mi-17 vì lý do an ninh ảnh 1Máy bay quân sự MI-17. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thông tấn xã Czech (CTK) ngày 23/2 dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Slovakia đưa tin, quân đội nước này đang tạm ngừng sử dụng máy bay trực thăng Mi-17 vì lý do an ninh và loại máy bay này đang được kiểm tra mức độ an toàn.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Slovakia Danka Capakova cho biết, một trong số những máy bay trực thăng trên sẽ tiếp tục hoạt động trở lại trong vòng vài ngày tới và những chiếc Mi-17 khác cũng sẽ hoạt động sau khi vượt qua tất cả các bước kiểm tra.

Sự cố trên liên quan đến các thành phần cơ học của động cơ Mi-17.

Theo nhật báo Dennik N, quân đội Slovakia có 12 Mi-17 do Nga sản xuất, 4 trong số đó được sử dụng để tìm kiếm và cứu nạn.

Ngoài Mi-17, quân đội Slovakia còn sử dụng máy bay trực thăng Black Hawk đa năng của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục