Slovenia bắt giữ nhiều đối tượng cố tình vượt biên trái phép

Bộ Nội vụ Slovenia cho biết trong 10 tháng đầu năm nay, cảnh sát nước này đã bắt giữ 792 người nhập cư trái phép, tăng 89,5% so với cùng thời điểm năm ngoái.
Slovenia bắt giữ nhiều đối tượng cố tình vượt biên trái phép ảnh 1(Nguồn: Defend the Modern World)

Ngày 2/12, truyền thông Slovenia cho biết các lực lượng an ninh đã bắt giữ 30 người di cư trái phép tại một ngôi làng ở phía Tây Nam nước này, chủ yếu là người Afghanistan và người Pakistan.

Theo cảnh sát, những người này bị bắt giữ sau khi cố tình vượt biên giới trái phép từ Croatia sang Slovenia. Số người di cư này sẽ được bàn giao cho chính quyền Croatia.

Bộ Nội vụ Slovenia cho biết trong 10 tháng đầu năm nay, cảnh sát nước này đã bắt giữ 792 người nhập cư trái phép, tăng 89,5% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Cùng ngày, truyền thông địa phương Đức cũng báo cáo số người tị nạn tới Đức trong vài tháng qua tuy không tăng cao, nhưng xu hướng chung là dòng người di cư kéo đến nền kinh tế lớn nhất châu Âu này vẫn còn kéo dài.

Theo số liệu thống kê mới nhất do báo Die Welt (Thế giới) của Đức công bố trong ngày 2/12, chỉ tính riêng trong tháng 11 vừa qua, có khoảng 17.500 người đã đăng ký xin quy chế tị nạn tại Đức, cao hơn so với con số 15.200 người và 15.600 người lần lượt trong các tháng 10 và tháng 9. Tuy nhiên, đây vẫn là mức giảm mạnh so với con số 206.000 người của tháng 11 năm ngoái.

Báo Die Welt cho rằng tuy số người di cư tới Đức có giảm so với cùng kỳ năm ngoái, song so với các nước châu Âu khác thì dòng người đổ tới nền kinh tế lớn nhất châu Âu này hàng tháng vẫn ở mức cao.

Từ đầu năm đến nay, Đức đã cung cấp nơi ở cho khoảng 305.000 người tìm kiếm quy chế tị nạn. Tính từ năm 2012, nước này đã tiếp nhận tổng cộng hơn 1,1 triệu người di cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục