Slovenia bỏ bớt hàng rào biên giới ngăn người di cư do lũ lụt

Quân đội Slovenia ngày 12/1 đã bắt đầu dỡ bỏ bớt hàng rào thép gai tại khu vực biên giới của nước này với Croatia do lo ngại ảnh hưởng từ đợt lũ tràn bờ sông Kolpa.
Slovenia bỏ bớt hàng rào biên giới ngăn người di cư do lũ lụt ảnh 1Binh sỹ Slovenia dựng hàng rào dây thép gai tại khu vực Sela pri Dobovi, gần Brezice, giáp giới với Croatia ngày 11/11/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Slovenia ngày 12/1 đã bắt đầu dỡ bỏ bớt hàng rào thép gai tại khu vực biên giới của nước này với Croatia do lo ngại ảnh hưởng từ đợt lũ tràn bờ sông Kolpa.

Đây là hàng rào được dựng lên trước đó nhằm ngăn dòng người di cư tràn qua từ Croatia.

Hãng thông tấn STA của Slovenia đưa tin các binh lính của nước này đã dỡ bỏ 200-300m hàng rào tại Griblje và Dragatus- 2 ngôi làng nằm cách phía Nam thủ đô Ljubljana 110km, sau khi các bờ kè sông Kolpa bị sạt lở, nước lũ dâng cao đe dọa phá hủy công trình này.

Theo thông báo, các hàng rào thay thế chắc chắn hơn sẽ lại được dựng lên sau khi đợt lũ kết thúc.

Sông Kolpa uốn mình trên hơn 100km chiều dài trong tổng số 670km dọc biên giới Slovenia và Croatia.

Các nhà môi trường và các tổ chức dân sự tại hai quốc gia này đã chỉ trích việc dựng hàng rào tại đây do cho rằng dây thép gai đe dọa đời sống của các loài động vật hoang dã.

Kể từ giữa tháng 11 năm ngoái, Slovenia đã dựng hàng rào dây thép gai dài 150km dọc biên giới với Croatia, nhằm ngăn dòng người di cư ồ ạt qua đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục