Slovenia điều tra đối tượng định trộm tiền của TPBank

Slovenia điều tra đối tượng định trộm tiền của ngân hàng Việt Nam

Cảnh sát Slovenia đang điều tra một đối tượng về âm mưu trộm tiền bất thành qua hệ thống mạng bằng cách chuyển tiền từ một ngân hàng của Việt Nam tới một ngân hàng của Slovenia.
Slovenia điều tra đối tượng định trộm tiền của ngân hàng Việt Nam ảnh 1Giao dịch tại TPBank. (Nguồn: TPBank)

Ngày 18/5, cảnh sát Slovenia cho biết họ đang điều tra một đối tượng người nước ngoài về âm mưu trộm tiền bất thành qua hệ thống mạng bằng cách chuyển tiền từ một ngân hàng của Việt Nam tới một ngân hàng của Slovenia hồi tháng 12/2015.

Theo Reuters, cảnh sát đã từ chối công bố danh tính đối tượng tình nghi cũng như ngân hàng của Slovenia song cho biết ngân hàng này nằm tại thành phố Murska Sobota, ở Đông Bắc Slovenia, đồng thời khẳng định ngân hàng này không bị mất mát gì.

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát Suzana Raus cho biết đối tượng trên bị tình nghi trộm tiền, rửa tiền và ngân hàng Slovenia đã báo cảnh sát.

Ông Lê Mạnh Hùng - Cục trưởng Cục công nghệ tin học ngân hàng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam (SBV) - ngày 17/5 xác nhận rằng vụ chuyển 1,2 triệu euro qua hệ thống chuyển tiền SWIFT ngày 8/12/2015 là âm mưu đánh cắp tiền đã bị Ngân hàng Tiền Phong (TPBank) phát hiện và chặn lại kịp thời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục