Slovenia phủ nhận việc xây tường và hàng rào chống nhập cư

Bác bỏ các cáo buộc của báo chí Serbia và Croatia liên quan đến vấn đề này, thông cáo của chính phủ Ljubljana nêu rõ "Slovenia không ngăn cản người nhập cư" và "Slovenia tôn trọng Hiệp định Schengen."
Slovenia phủ nhận việc xây tường và hàng rào chống nhập cư ảnh 1Dòng người di cư tìm cách vượt qua hàng rào dây thép gai để vào các quốc gia châu Âu. (Ảnh: Getty Images)

Theo hãng tin ANSA, Chính phủ Slovenia đêm 22/9 đã khẳng định nước này không hề xây tường hoặc lắp đặt các hàng rào dây thép gai dọc biên giới với Croatia để ngăn cản người nhập cư trái phép.

Bác bỏ các cáo buộc của báo chí Serbia và Croatia liên quan đến vấn đề này, thông cáo của chính phủ Ljubljana nêu rõ "Slovenia không ngăn cản người nhập cư" và "Slovenia tôn trọng Hiệp định Schengen."

Theo thông cáo, "dòng người di cư không bị ngăn chặn" mà được được "đảm bảo an toàn cho cả người tị nạn lẫn dân chúng địa phương."

Slovenia chỉ thừa nhận có đặt một số rào cản trên lãnh thổ Slovenia chứ không phải ở biên giới với Croatia để "đánh dấu" khu vực người di cư chờ được chuyển đi.

Trước đó, báo chí Serbia và Croatia đã tố cáo Slovenia xây dựng tường và thiết lập hệ thống hàng rào dây thép gai ở một chốt biên giới với Croatia nhằm ngăn chặn những người di cư từ Croatia xâm nhập lãnh thổ nước mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục