Slovenia: Thủ tướng tạm quyền thành lập chính đảng mới

Thủ tướng tạm quyền của Slovenia Alenka Bratusek thông báo thành lập một chính đảng mới theo phái trung tả ngay trước thềm cuộc bầu cử sớm vào tháng 7 tới.
Slovenia: Thủ tướng tạm quyền thành lập chính đảng mới ảnh 1Thủ tướng tạm quyền Slovenia Alenka Bratusek. (Nguồn: independent.co.uk)

Ngày 31/5, Thủ tướng tạm quyền của Slovenia Alenka Bratusek, người năm ngoái đã giúp đất nước này tránh được việc phải nhận khoản cứu trợ quốc tế đi kèm những điều kiện ngặt nghèo, thông báo việc thành lập một chính đảng mới theo phái trung tả ngay trước thềm một cuộc bầu cử sớm vào tháng Bảy tới.

Đảng mới của bà Bratusek, có tên gọi Đồng minh của Alenka Bratusek (ZAB), hy vọng tạo thành một liên minh không chính thức với các đảng trung tả khác trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 13/7 để thu hút phiếu bầu.

Phát biểu tại đại hội thành lập chính đảng mới, bà Bratusek nhấn mạnh mục tiêu của đảng này là nhằm tạo thêm việc làm và kích thích nền kinh tế tăng trưởng đồng thời bảo vệ môi trường và quyền con người. Bà Bratusek cho biết đảng mới cũng sẽ ủng hộ tư nhân hóa, song cảnh báo chống lại tình trạng bán tháo.

Slovenia đã bị đẩy vào một cuộc khủng hoảng chính trị hồi đầu tháng này khi bà Bratusek từ chức thủ tướng, đánh mất vị thế lãnh đạo trong cuộc chiến giành quyền lực của đảng Slovenia Tích cực (PS). Hiện bà Bratusek đang đứng đầu một chính phủ tạm quyền.

Giới phân tích cho rằng đảng mới được thành lập của bà Bratusek có cơ hội tốt để vượt qua ngưỡng 4% cần có đối với quốc hội nhưng các đảng trung tả cần phải hợp tác chứ không phải cạnh tranh với nhau trong cuộc bầu cử, nếu họ muốn thành lập được một chính phủ liên minh.

Nhà phân tích Tanja Staric, thuộc nhật báo Delo, nói rõ rằng nếu các đảng trung tả thành lập được một mặt trận thống nhất, họ sẽ có cơ hội lớn tại cuộc bầu cử. Nhưng nếu họ tiếp tục bị chia rẽ, phe trung hữu sẽ giành được vị thế tốt hơn trong cuộc bỏ phiếu.

Là một thành viên trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), hồi tháng 12 năm ngoái, Slovenia đã tránh được trong gang tấc việc phải nhận một khoản cứu trợ quốc tế thông qua việc bơm khoảng 3,3 tỷ euro từ các quỹ ngân sách cho những ngân hàng quốc doanh đang phải chịu gánh nặng nợ xấu.

Hồi đầu tháng 5, Thủ tướng Bratusek đã chính thức đệ đơn từ chức lên Chủ tịch Quốc hội Slovenia, sau khi bà thất bại trong cuộc bầu cử chức chủ tịch đảng Slovenia Tích cực (PS) ngày 26/4. Quyết định từ chức của bà Bratusek đã mở đường cho một cuộc bầu cử trước thời hạn được Quốc hội chấp thuận.

Bà Alenka Bratusek, 44 tuổi, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Cộng hòa Slovenia vào năm 2013 sau khi được chỉ định vào vị trí Chủ tịch đảng PS - đảng lớn nhất trong liên minh trung tả cầm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục