Smartphone 'thống trị' cuộc sống hàng ngày của người Việt tới đâu?

Có tới 75% người Việt cầm điện thoại trong 15 phút sau khi thức dậy và chỉ 7% không dùng điện thoại tới 2 tiếng sau khi thức giấc. Smartphone đã trở thành một phần thiết yếu trong đời sống chúng ta.
Smartphone 'thống trị' cuộc sống hàng ngày của người Việt tới đâu? ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Asus)

Báo cáo thị trường ứng dụng điện thoại di động của Appota 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy, có tới 72% người Việt sử dụng điện thoại thông minh.

Về thói quen sử dụng smartphone hàng ngày, báo cáo cũng chỉ ra rằng có tới 89% lên mạng xã hội; gọi, nhắn tin qua ứng dụng là 75%; chụp ảnh 75%; lướt web 73%; nghe nhạc, xem video 69%; kiểm tra email 64%; chơi game 61%; gọi, nhắn tin 59%...

“Các hoạt động giải trí và giao tiếp xã hội ‘thống trị’ một ngày dùng điện thoại của người Việt. Vì vậy, các thương hiệu cần nắm bắt điều này để giao tiếp với người dùng được tốt hơn,” đại diện Appota cho biết.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho hay có tới 75% người Việt cầm điện thoại trong 15 phút sau khi thức dậy và chỉ 7% không dùng điện thoại tới 2 tiếng sau khi thức giấc. Điều này cho thấy điện thoại thông minh đang trở thành một phần thiết yếu trong đời sống. Về thời gian cao điểm dùng smartphone, báo cáo cho thấy thói quen này là khoảng từ 9-11 giờ và 19-21 giờ.

Trung bình mỗi chiếc smartphone của người Việt có 33 ứng dụng. Trong số này, chỉ có 8 ứng dụng được sử dụng hàng ngày và đó chủ yếu là ứng dụng mạng xã hội và giải trí.

Về lượt cài đặt, người dùng Việt cài 5 ứng dụng mới mỗi tháng và đây là con số nhiều nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương; trò chơi và ứng dụng mạng xã hội chiếm nhiều nhất trong tổng số các ứng dụng được cài đặt. Thế nhưng, mỗi tháng, người dùng cũng xóa 3 ứng dụng và trò chơi là ứng dụng hay bị xóa bỏ nhất…

Appota là nhà cung cấp nền tảng Internet di động với hơn 45 triệu người dùng với doanh thu 25 triệu USD vào năm 2017. Bản báo cáo này được Appota sản xuất, sử dụng dữ liệu được sản xuất nội bộ cũng như bên ngoài (báo cáo của Google, Q&Me, Chartboost, eMarketer, IAB Singapore…).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục