SNC cáo buộc phiến quân Hồi giáo phục vụ chính quyền Syria

Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập đã cáo buộc nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) có quan hệ với chính quyền Syria và phục vụ lợi ích của Damascus.

Ngày 1/1, Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập đã cáo buộc nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) có quan hệ với chính quyền Syria và phục vụ lợi ích của Damascus.

Tuyên bố của SNC nêu rõ: "Liên minh tin rằng ISIL có liên hệ chặt chẽ với chế độ khủng bố và phục vụ lợi ích của bè lũ Tổng thống Bashar al-Assad, dù trực tiếp hay gián tiếp. Hành động sát hại người dân Syria của nhóm này cho thấy rõ ý định đằng sau sự thành lập, mục tiêu và kế hoạch của họ, được xác nhận bằng bản chất của những hành động khủng bố chống lại cuộc cách mạng Syria".

SNC cũng kêu gọi những phiến quân đã gia nhập ISIL hãy rời bỏ nhóm này, đồng thời hối thúc "xét xử những kẻ lãnh đạo tổ chức khủng bố này cùng với những tên tội phạm trong chính quyền".

Đây là lời chỉ trích mạnh mẽ nhất của SNC nhằm vào ISIL, nhóm thánh chiến có liên hệ với Al-Qaeda, được đưa sau khi ISIL tra tấn và sát hại một bác sĩ của phe đối lập tại miền Bắc Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục