Sneijder bị "sốc" với chấn thương của chính mình

Wesley Sneijder thừa nhận anh cảm thấy "sốc" sau khi biết rõ nguyên nhân dẫn đến việc anh phải rời khỏi sân trong đấu với Brescia.
Tiền vệ Wesley Sneijder thừa nhận anh cảm thấy "sốc" sau khi biết rõ nguyên nhân dẫn đến việc anh phải rời khỏi sân trong đấu với Brescia.

Trong trận hòa đáng thất vọng trước Brescia, các ngôi sao của Inter lần lượt rời khỏi sân do chấn thương. Maicon được thay ra sân ngay từ hiệp một, Sneijder và Walter Samuel cũng rời sân ở những phút đầu của hiệp hai.

Tâm sự trên tờ De Telegraaf, tiền vệ người Hà Lan cho biết: "5 phút trước khi kết thúc hiệp một tôi cảm thấy toàn thân run rẩy và đau đớn. Tôi chưa từng gặp phải điều gì tương tự như vậy trước đây."

"Sau khi đi vào phòng thay đồ tôi đã bị ngất và cảm thấy rất sợ hãi. Các chuyên gia y tế đã kiểm tra huyết áp và nhịp tim của tôi ngay lập tức và sau đó tôi đã trở về Hà Lan để xét nghiệm thêm. Các bác sỹ cho biết tôi bị thiếu máu khiến cơ thể bị suy nhược. Tôi cần phải được nghỉ ngơi."

Huấn luyện viên Rafael Benitez đã quyết định để anh ngồi ngoài trong trận đấu với Lecce tại vòng đấu thứ 11 ở Serie A./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục