SNG hợp tác khắc phục hậu quả khủng hoảng

Ngày 21/11, Thủ tướng các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đã phê chuẩn kế hoạch chung khắc phục hậu quả khủng hoảng.
Ngày 21/11, Thủ tướng các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đã phê chuẩn Kế hoạch hoạt động chung nhằm khắc phục hậu quả khủng hoảng.

Tại cuộc họp báo về kết quả Hội nghị Yalta, Thư ký điều hành của SNG, ông Sergei Lebedev cho biết mặc dù đã ghi nhận xu thế phục hồi từ cuộc khủng hoảng thế giới, nhưng vẫn chưa khắc phục được hậu quả của nó, do vậy các quốc gia SNG cần phải cùng nhau thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ nhằm tiếp tục khắc phục hậu quả tiêu cực và cùng nhau khôi phục nền kinh tế.

Đài Tiếng nói nước Nga cho biết, ngoài Chương trình chống khủng hoảng, các nhà lãnh đạo SNG đã nhất trí sẽ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Theo lời Thư ký điều hành SNG, các thỏa thuận vừa đạt được bên lề hội nghị giữa Thủ tướng Nga và Thủ tướng Ukraine là một ví dụ cho ý tưởng hợp tác trong lĩnh vực này.

Phiên họp Hội đồng Thủ tướng SNG cũng đã thảo luận kỹ về nội dung chuyển sang thanh toán bằng ngoại tệ quốc gia. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nga Aleksei Kudrin hài lòng nhấn mạnh rằng, các vị Thủ tướng đều ủng hộ quyết định tiếp tục thực hiện đề xuất này, trước hết cần phải sử dụng các loại ngoại tệ quốc gia – đồng rúp Nga và các đồng tiền quốc gia khác, chứ không phải chỉ riêng đồng USD.

Bộ trưởng Kudrin đánh giá khả quan kết qủa Hội nghị Yalta, xác định “đây là một trong những cuộc thảo luận tích cực nhất trong toàn bộ lịch sử SNG”.

Theo ông Kudrin, các đại biểu đều nhận định rằng, nếu nền kinh tế Nga tiếp tục tăng trưởng, thì các nước SNG khác sẽ nhận nhiều đơn đặt hàng mới. Vì thế, họ rất quan tâm đến việc Nga sớm khắc phục hậu quả cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục