SNG thông qua Chiến lược Phát triển Kinh tế

Ngày 22/5, tại kỳ họp Hội đồng Thủ tướng các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ở thủ đô Astana (Kazakstan), các nước đã thông qua giai đoạn đầu của Chiến lược Phát triển Kinh tế SNG.

Ngày 22/5, tại kỳ họp Hội đồng Thủ tướng các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ở thủ đô Astana (Kazakstan), các nước đã thông qua giai đoạn đầu của Chiến lược Phát triển Kinh tế SNG.
 
Chiến lược Phát triển Kinh tế SNG đến năm 2020 được chia thành 3 giai đoạn, phản ánh quan điểm của các nước SNG về những mục tiêu chung, những hướng ưu tiên và triển vọng phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh tăng cường quan hệ kinh tế liên quốc gia nhằm biến SNG thành thành viên quan trọng của hệ thống quan hệ kinh tế quốc tế.
 
Giai đoạn đầu tiên của chiến lược này bao gồm một loạt biện pháp về phối hợp hành động giữa các nước SNG thời kỳ 2009-2011 trong những ngành và lĩnh vực kinh tế mũi nhọn nhằm giảm thiểu hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững về sau.
 
Theo Chiến lược Phát triển Kinh tế giai đoạn đầu, các nước SNG sẽ mở rộng phối hợp hành động trong sản xuất công nghiệp, thực hiện các chương trình liên quốc gia, trước hết trong các ngành năng lượng, giao thông-vận tải và tổ hợp nông-công nghiệp.
 
Các nước SNG sẽ chú trọng nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và áp dụng công nghệ mới. Đồng thời, chủ trương mở rộng thương mại nội khối, hợp tác trong các lĩnh vực về năng lượng - nhiên liệu, tiền tệ - tài chính, nghiên cứu và sử dụng khoảng không vũ trụ, bảo vệ môi trường, bảo đảm việc làm cũng như phối hợp các chính sách và đạo luật liên quan đến việc làm và lao động di cư.
 
Tại kỳ họp trên đây, Hội đồng Thủ tướng SNG đã quyết định tổ chức diễu binh chung tại Mátxcơva vào năm 2010 nhằm kỷ niệm 65 năm chiến thắng trong Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại 1942-1945./.
 
(TXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục