Sợ bê bối, tình báo Đức hủy dự án hợp tác với Mỹ ở Jordan

Do quan ngại nguy cơ xảy ra thêm bê bối trong hợp tác tình báo với Mỹ, Chính phủ liên bang Đức đã khước từ một dự án hợp tác mới với giới chức Mỹ ở Jordan.
Sợ bê bối, tình báo Đức hủy dự án hợp tác với Mỹ ở Jordan ảnh 1Trụ sở Cục Tình báo Liên bang Đức (BND) ở Berlin, Đức. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Tạp chí Tấm gương (Spiegel) số ra mới nhất cho biết, do quan ngại nguy cơ xảy ra thêm bê bối trong hợp tác tình báo với Mỹ, Chính phủ liên bang Đức đã khước từ một dự án hợp tác mới với giới chức Mỹ ở Jordan.

Sau vụ bê bối do thám liên quan tới Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), Berlin tỏ ra thận trọng với các hoạt động tình báo, đặc biệt liên quan tới các dự án hợp tác mới với Mỹ.

Theo báo Đức, Phủ Thủ tướng nước này vừa hủy bỏ một dự án hợp tác với Mỹ có nhiệm vụ theo dõi các chiến binh Syria.

Trước đó, Mỹ đã đề nghị Đức tham gia một đơn vị quân sự quy mô nhỏ làm nhiệm vụ theo dõi các phần tử Hồi giáo thánh chiến nước ngoài cũng như tiếp nhận các thông tin về các phần tử Hồi giáo từ Đức.

Đơn vị này có tên Lực lượng đặc nhiệm Gallant Phoenix, do Bộ Chỉ huy các chiến dịch đặc biệt hỗn hợp Mỹ (JSOC) chỉ đạo, trong đó có cả thành phần của tình báo Mỹ. Nơi đóng chốt của đơn vị bí mật này là Jordan. Từ đây, các chuyên gia có nhiệm vụ phân tích lộ trình đi lại của các chiến binh Hồi giáo khi lực lượng này tới Syria hoặc trở lại châu Âu.

Tuy nhiên, Chính phủ Đức đã từ chối cử nhân viên Cục Tình báo liên bang Đức (BND) tham gia đơn vị nêu trên do lo ngại việc hợp tác mới với Mỹ có thể trở thành một vụ bê bối tình báo mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục