Số bệnh nhân nhập viện tăng nhanh do thời tiết khắc nghiệt

Nhiệt độ trong ngày có khi chênh lệch lên đến hơn 10 độ C khiến số bệnh nhi tại TP.HCM tăng cao, trong khi số người nhập viện do đường hô hấp ở Lai Châu cũng ngày một tăng trong đợt rét đậm kỷ lục.
Số bệnh nhân nhập viện tăng nhanh do thời tiết khắc nghiệt ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Những ngày gần đây, thời tiết khu vực phía Nam chuyển lạnh vào ban đêm, nhiệt độ trong ngày có khi chênh lệch lên đến hơn 10 độ C khiến số bệnh nhi tại Thành phố Hồ Chí Minh phải nhập viện ngày càng tăng do mắc các bệnh về đường hô hấp.

Tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1, ngay trong sáng 26/1 đã có 239 bệnh nhi nằm điều trị, trong đó có đến 114 trẻ bị viêm phổi, 85 trẻ bị viêm tiểu phế quản. Đây là 2 căn bệnh nguy hiểm mà trẻ dễ gặp phải khi mắc các bệnh về đường hô hấp.

Theo bác sỹ Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1, thông thường trung bình mỗi ngày, tại Khoa Hô hấp có gần 200 trẻ nằm điều trị.

Tuy nhiên, trong khoảng 2 tuần gần đây, khi thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh trở lạnh, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm tương đối lớn, số bệnh nhi nhập viện điều trị nội trú vì mắc các bệnh hô hấp hiện đang tăng hơn 10%.

Tương tự, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, số lượng bệnh nhi nhập viện liên quan đến đường hô hấp cũng đang rục rịch tăng cao.

Trong điều kiện thời tiết ở khu vực phía Nam vẫn còn diễn biến lạnh trong những ngày tới, các bác sỹ lưu ý các bậc phụ huynh đề phòng virus hợp bào hô hấp (tên tiếng Anh viết tắt là RSV).

Loại virus này có triệu chứng như cảm cúm thông thường, nếu tấn công ở người lớn chỉ cảm ho thông thường, nhưng nếu vào trẻ nhỏ sẽ gây ra viêm tiểu phế quản và viêm phổi, rất nguy hiểm cho trẻ. Ngoài ra, phụ huynh cũng cần lưu ý đề phòng cho trẻ tránh các bệnh hô hấp như hen suyễn và viêm thanh quản.

Hiện nay, với số lượng bệnh nhân thông thường, không phải trong mùa dịch, các bệnh viện đã luôn trong tình trạng quá tải, do đó chỉ cần lượng bệnh nhi tăng thêm 5-10%, tình trạng quá tải tại các bệnh viện này sẽ ngày càng thêm trầm trọng hơn.

Trong khi đó, từ ngày 24-26/1, tỉnh miền núi Lai Châu đang phải chịu đợt rét đậm, rét hại, băng tuyết kỷ lục. Giá rét đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt và đặc biệt là tình hình sức khỏe của nhân dân, nhất là trẻ em và người cao tuổi.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, số lượng bệnh nhân nhập viện ngày một tăng. Ghi nhận tại Khoa Nhi và Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu ngày 26/1, các giường bệnh gần như đã kín bệnh nhân.

Bác sỹ Đỗ Văn Giang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết, rét đậm, rét hại đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người già và trẻ em. 

Từ ngày 24/1 trở lại đây, trung bình mỗi ngày có trên 320 lượt bệnh nhân tới bệnh viện khám và điều trị. Trong đó, có khoảng 35-40 bệnh nhân phải nhập viện do rét, chủ yếu là người già và trẻ em. Bệnh nhân vào viện chủ yếu mắc các bệnh huyết áp, tim mạch, hô hấp...đối với người già; trẻ em thường mắc các bệnh về đường hô hấp...

“Thực tế đã có tình trạng một số người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa đi bằng xe máy vượt tuyến lên thẳng bệnh viện tỉnh mà không ủ ấm cho người bệnh dẫn đến người bệnh bị sốc nhiệt. Đã có trường hợp bệnh nhân tử vong vì thân nhiệt hạ thấp” - bác sỹ Giang cho biết thêm.

Trước tình hình bệnh nhân nhập viện có xu hướng tăng, bệnh viện đã chủ động lên kế hoạch, bố trí nhân lực, vật lực y tế để đảm bảo chăm sóc, cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân. Bệnh viện cũng trang bị đèn sưởi, điều hòa cho các phòng cấp cứu, phòng đẻ, phòng có trẻ sơ sinh, người cao tuổi và một số phòng đặc biệt để giúp giữ ấm cho người bệnh; trang bị thêm chăn ấm cho những phòng chưa có điều hòa và đèn sưởi. 

Ngoài ra, các khoa, phòng chủ động đun, nấu nước sôi, thức ăn nóng, đảm bảo đủ dinh dưỡng để phục vụ bệnh nhân trong những ngày giá rét.

Theo dự báo, nhiệt độ tỉnh Lai Châu trong những ngày tới sẽ tiếp tục giảm sâu kèm theo những cơn mưa, nhiều nơi vùng núi cao sẽ có băng giá. Các bác sỹ khuyến cáo người dân cần mặc ấm khi đi ra ngoài đường. Người già và trẻ nhỏ cần được giữ ấm ở trong phòng với các thiết bị như đèn sưởi, điều hòa; bữa ăn cũng cần bổ sung thêm dinh dưỡng. 

Đặc biệt, người dân tránh sưởi ấm bằng than, vì nếu hít phải khí độc sẽ ảnh hưởng đến hệ hô hấp, làm suy giảm sức khỏe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục