Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt con số hơn 4 triệu

Nước này đã ghi nhận hơn 80.000 ca COVID-19 mới trong ngày thứ ba liên tiếp. Với tốc độ này, dự kiến Ấn Độ sẽ vượt Brazil về số ca nhiễm COVID-19 trong vòng 2 ngày tới.
Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt con số hơn 4 triệu ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới ghi nhận hơn 4 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, chỉ đứng sau Mỹ 6,39 triệu ca và Brazil 4,09 triệu ca.

Theo số liệu ngày 5/9 của Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ, nước này đã phát hiện 86.432 ca COVID-19 mới và 1.089 người chết trong 24 giờ qua, đưa tổng số bệnh nhân lên 4.02 triệu người, trong đó có 69.561 trường hợp tử vong.

[Dịch COVID-19 đến 8h sáng 4/9: Ấn Độ ghi nhận hơn 84.000 ca mắc mới]

Như vậy nước này đã ghi nhận hơn 80.000 ca COVID-19 mới trong ngày thứ ba liên tiếp.

Tổng số ca COVID-19 tại Ấn Độ vượt ngưỡng 1 triệu ca vào ngày 16/7. Kể từ đó, con số này tăng lên trên 2 triệu ca sau ba tuần, tăng từ 2 triệu lên 3 triệu ca trong 17 ngày và tăng thêm 1 triệu ca tiếp theo chỉ trong 13 ngày.

Với tốc độ này, dự kiến Ấn Độ sẽ vượt Brazil về số ca nhiễm COVID-19 trong vòng 2 ngày tới.

Hiện tỷ lệ tử vong do căn bệnh này tại Ấn Độ là 1,73%. Theo Hội đồng nghiên cứu y tế Ấn Độ (ICMR), đến nay Ấn Độ đã tiến hành tổng cộng 47,73 triệu lượt xét nghiệm COVID-19 với hơn 1,05 triệu lượt được thực hiện trong ngày 4/9./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục