Số ca mắc mới COVID-19 tại Ấn Độ và Brazil tiếp tục giảm

Ấn Độ đã ghi nhận hơn 7,12 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 109.150 ca tử vong, là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng thứ hai thế giới, sau Mỹ.
Số ca mắc mới COVID-19 tại Ấn Độ và Brazil tiếp tục giảm ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bangalore, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Số ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Ấn Độ tiếp tục giảm, ghi nhận 66.732 ca trong 24 giờ qua.

Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình của Ấn Độ ngày 12/10 cho biết trong 24 giờ qua nước này cũng ghi nhận 816 ca tử vong do COVID-19, và đây là ngày thứ chín liên tiếp số ca tử vong hằng ngày ở mức dưới 1.000 ca. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ hiện là 1,54%.

Tính đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 7,12 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 109.150 ca tử vong, là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Trước đó, số ca mắc ở Ấn Độ đã tăng từ con số 1 triệu lên 2 triệu trong 21 ngày, từ 2 triệu lên 3 triệu ca trong 16 ngày, từ 3 triệu ca lên 4 triệu ca trong 13 ngày, và chỉ sau 11 ngày để vượt qua mốc 5 triệu. Trong 12 ngày tiếp theo đó tăng lên 6 triệu ca.

Tuy nhiên, kể từ giữa tháng Chín, tốc độ lây nhiễm chậm hơn. Tính từ đầu tháng 10 này đến nay, số ca nhiễm mới trung bình hằng ngày ở mức hơn 70.000 ca, trong khi tỷ lệ phục hồi đã vượt ngưỡng 85%.

[Tình hình dịch bệnh sáng 12/10: Mỹ sắp vượt mốc 8 triệu ca mắc]

Tại một điểm nóng khác là Brazil - quốc gia Nam Mỹ bị ảnh hưởng thứ ba thế giới, Bộ Y tế nước này cho biết đã ghi nhận thêm 331 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca tử vong lên 150.023 người.

Số ca mắc tại Brazil đã lên tới 5.082.637 ca sau khi ghi nhận thêm 26.749 ca mắc mới. Brazil tiếp tục là quốc gia có số ca mắc bệnh và tử vong cao nhất khu vực Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, theo Bộ trên, số ca nhiễm đang có chiều hướng giảm trên cả nước. Trong bối cảnh đó, bang Sao Paulo, địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất, đang tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội với việc cho phép mở cửa trở lại các rạp chiếu phim, nhà hát và viện bảo tàng.

Bang Rio de Janeiro cũng đã khôi phục hầu hết các hoạt động kinh tế, các hoạt động thể thao ngoài trời, cũng như cho phép học sinh các cấp trở lại lớp học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục