Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc tăng liên tiếp 8 ngày

Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc trong ngày 28/3 là 12.129 ca, trong đó có 14 trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc lên 30.785.589 ca.
Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc tăng liên tiếp 8 ngày ảnh 1Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết số ca mắc mới COVID-19 tại nước này đã tăng lên hơn 12.000 người trong ngày 28/3.

Đây là ngày thứ 8 liên tiếp, Hàn Quốc ghi nhận sự gia tăng số ca mắc bệnh trong bối cảnh nước này nới lỏng hầu hết các biện pháp hạn chế phòng COVID-19 để trở lại trạng thái bình thường như trước đại dịch trên.

Cụ thể, theo KDCA, số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc là 12.129 ca, trong đó có 14 trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc lên 30.785.589 ca.

Con số này tăng so với 4.204 ca của ngày 27/3 và cũng tăng nhẹ so với 12.013 trường hợp được ghi nhận một tuần trước đó.

[Hàn Quốc triển khai tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi]

Trong khi đó, số ca tử vong mới do COVID-19 trong cùng ngày là 8 ca, nâng tổng số người tử vong lên 34.231 người, trong khi số bệnh nhân nặng nguy kịch lên tới 151 người, so với 153 người của ngày hôm trước.

Tuần trước, Hàn Quốc đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng khoảng 2 tháng sau khi dỡ bỏ quy định này đối với hầu hết các không gian trong nhà, tuy nhiên quy định trên vẫn được áp dụng cho những nơi có nguy cơ lây bệnh cao như bệnh viện và hiệu thuốc.

Cũng theo KDCA, ngoài dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang xem xét giảm thời gian tự cách ly bắt buộc đối với các bệnh nhân từ 7 ngày xuống còn 5 ngày và có thể sẽ thông báo sự điều chỉnh này vào ngày 29/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục