Số ca mắc mới COVID-19 tăng một cách đáng lo ngại tại Đức

Số ca mắc mới trong ngày tại Đức tăng cao chưa từng thấy với 23.679 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 1.242.203 ca và có nguy cơ tiếp tục tăng trong những tuần tới.
Số ca mắc mới COVID-19 tăng một cách đáng lo ngại tại Đức ảnh 1Người dân di chuyển trên đường phố tại Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nước châu Âu như Séc, Đức và Belarus đang "gồng mình" chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc tiếp tục tăng mạnh.

Chủ tịch Viện Robert Koch (RKI) của Đức, ông Lothar Wieler cho rằng Đức sẽ phải siết chặt các biện pháp hạn chế giữa lúc số ca mắc bệnh có xu hướng tăng một cách đáng lo ngại.

Ông Wieler cho biết: “Tình hình diễn biến xấu đi trong tuần qua và hiện vẫn rất nghiêm trọng.”

Người đứng đầu cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Đức cảnh báo số ca mắc và tử vong do COVID-19 có nguy cơ tiếp tục tăng trong những tuần tới.

[Đức kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc để khống chế dịch]

Số liệu của RKI công bố ngày 10/12 cho thấy số ca tử vong tại Đức vẫn đang tăng mạnh với 440 ca mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh không qua khỏi lên 20.372 ca tại nước này.

Số ca mắc mới trong ngày tăng cao chưa từng thấy với 23.679 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 1.242.203 ca. Trước đó, Đức từng ghi nhận số ca tăng cao kỷ lục với 23.648 ca ngày 20/11.

Ngày 10/12, Chính phủ Cộng hòa Séc đã quyết định gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp đến ngày 23/12 tới trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại quốc gia châu Âu này bắt đầu tăng trở lại.

Số ca mắc mới COVID-19 tăng một cách đáng lo ngại tại Đức ảnh 2Khoa đặc trị bệnh nhân COVID-19 tại Prague, Cộng hòa Séc. (Ảnh: CNN/TTXVN)

Bộ trưởng Y tế Jan Blatny cho biết thêm nếu tình hình tiếp tục diễn biến xấu hơn, Chính phủ Séc có thể sẽ lại siết chặt các biện pháp phòng dịch vào ngày 14/12 tới. 

Số ca mắc COVID-19 tại Séc đã tăng mạnh từ đầu mùa Thu với khoảng 15.000 ca mắc mới/ngày.

Séc đã ghi nhận 6.402 ca mắc mới ngày 9/12, mức tăng cao nhất tại đây kể từ ngày 19/11 vừa qua, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 563.333 ca với 9.226 ca tử vong.

Cũng nhằm ngăn dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan, cùng ngày, Chính phủ Belarus thông báo sẽ đóng các cửa khẩu biên giới trên bộ trong tháng 12 này.

Theo sắc lệnh mới được ban hành lúc 0 giờ địa phương ngày 9/12 (tức 4 giờ giờ Việt Nam ngày 10/12), các biện pháp mới bao gồm lệnh cấm người Belarus di chuyển, ngoại trừ các chuyến đi công tác hoặc học tập.

Tuy nhiên, những người nước ngoài vẫn sẽ được phép nhập cảnh Belarus, song sẽ phải cách ly trong 10 ngày.

Sắc lệnh sẽ có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành, song không nêu rõ thời điểm sẽ mở lại các cửa khẩu biên giới đất liền.

Tính đến hết ngày 9/12, Belarus ghi nhận tổng cộng 152.453 ca mắc và 1.230 ca tử vong do COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục