Số ca nhập viện do mắc COVID-19 tại Italy có xu hướng gia tăng

Tính đến hết ngày 17/11, Italy ghi nhận 208.000 ca mắc mới COVID-19, tăng 15% so với tuần trước đó; số bệnh nhân COVID-19 tại các khu vực chăm sóc tích cực cũng tăng.
Số ca nhập viện do mắc COVID-19 tại Italy có xu hướng gia tăng ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện ở Italy. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 22/11, tổ chức theo dõi sức khỏe Gimbe Foundation của Italy cho biết số ca nhập viện do mắc COVID-19 tại nước này đang có xu hướng gia tăng, làm dấy lên lo ngại tình hình dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp trở lại trong mùa Đông sắp tới.

Theo dữ liệu của Gimbe Foundation, trong tuần tính đến hết ngày 17/11, Italy ghi nhận 208.000 ca mắc mới COVID-19, tăng 15% so với tuần trước đó. Số bệnh nhân COVID-19 tại các khu vực chăm sóc tích cực tăng gần 22%. Tuy nhiên, số ca tử vong giảm 2,9%.

Chủ tịch Gimbe Foundation, ông Nino Cartabellotta, hy vọng Chính phủ Italy sẽ sớm đưa ra kế hoạch ứng phó COVID-19 trong mùa Đông tới.

Giới chuyên gia khuyến cáo cần hết sức thận trọng khi thời tiết lạnh và nhiều hoạt động phải diễn ra trong nhà hơn do đây là điều kiện lý tưởng để virus lây lan.

[Italy tiếp tục nới lỏng các quy định phòng dịch COVID-19]

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Orazio Schillaci tuần trước cho biết dịch COVID-19 đã bước vào giai đoạn lưu hành ở Italy, nghĩa là mặc dù không biến mất nhưng sẽ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Theo ông, cách thức đối phó với COVID-19 sẽ tương tự như bệnh cúm. Nhiều người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 song không biểu hiện triệu chứng. Tuy nhiên, ông hối thúc những người dễ bị tổn thương nhất đeo khẩu trang.

Italy đã tiến hành tiêm mũi thứ 4 vaccine ngừa COVID-19, dù dữ liệu cho thấy tỷ lệ tiêm chủng giảm so với những đợt trước.

Tính đến ngày 21/11, Italy đã tiêm 142,5 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19. Khoảng 88,6% dân số trên 12 tuổi ở nước này, tương đương 42,3 triệu người, đã hoàn thành tiêm chủng liều cơ bản và ít nhất 1 mũi tiêm nhắc lại hoặc vừa khỏi COVID-19 trong vòng 4 tháng. Trong khi đó, 4,9 triệu người đã tiêm mũi tăng cường thứ 2 vaccine ngừa COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục