Số ca nhiễm COVID-19 mới và tử vong tại Mexico, Brazil tăng đột biến

Trong 24 giờ qua, Mexico có thêm 2.409 ca nhiễm mới, trong khi số ca tử vong cũng lên đến 4.477, tăng 257 ca và là ngày có số ca tử vong và nhiễm cao nhất kể từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nghi mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Mexico City, Mexico ngày 23/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nghi mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Mexico City, Mexico ngày 23/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 14/5, Bộ Y tế Mexico cho biết trong tổng số 155.932 ca được xét nghiệm tại nước này đã có 42.595 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong 24 giờ qua, nước này đã có thêm 2.409 ca nhiễm mới, trong khi số ca tử vong cũng lên đến 4.477, tăng 257 ca và là ngày có số ca tử vong và nhiễm cao nhất kể từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên.

Hiện tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Mexico vẫn cao nhất châu Mỹ, với 10,51%.

Cơ quan y tế cho biết tỷ lệ tử vong ở mức cao là do trên 70% dân số nước này mắc các bện về tiểu đường, huyết áp, tim mạch, thừa cân và béo phì.

Chính phủ Mexico dư kiến dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội vào ngày 30/5 tới. Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò dư luận, 73% số người dân đều mong muốn kéo dài thời gian giãn cách xã hội.

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch, chính phủ đã huy động đội ngũ bác sỹ và y tá đã nghỉ hưu, cũng như tiếp tục triển khai các hợp đồng mua vật tư, thiết bị y tế.

Mexico đã tiếp nhận 11 chuyến hàng vật tư y tế từ Trung Quốc và 2 chuyến từ Mỹ.

Cùng ngày, Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) đã hạ lãi suất cơ bản từ 6% xuống 5,5%, nhằm tái kích hoạt tín dụng cho doanh nghiệp và hộ gia đình trước nguy cơ suy thoái kinh tế do tác động mạnh của đại dịch COVID-19.

Nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, Chính phủ Mexico đã ban bố tính trạng khẩn cấp y tế từ cuối tháng Ba vừa qua, qua đó tạm thời đình chỉ tất cả các hoạt động kinh tế không thiết yếu.

[Diễn biến COVID-19 đến 6h 14/5: Số ca nhiễm mới tăng nhanh ở châu Mỹ]

GDP của quốc gia này đã suy giảm 2,4% trong quý 1/2020, mức giảm kỷ lục từ năm 2009 đến nay và đây là quý thứ 3 liên tiếp kinh tế Mexico tăng trưởng âm.

Trước đó, quý 3 và quý 4/2019 ghi nhận các mức tăng trưởng âm tương ứng là 0,4% và 0,2%.

Thống kê cho thấy chỉ trong tháng Tư vừa qua đại dịch COVID-19 đã “thổi bay” 555.247 việc làm nước này, nâng tổng số người thất nghiệm trong 4 tháng đầu năm lên hơn 1 triệu người.

Trước đó, ngày 13/5, Chính phủ Mexico đã công bố kế hoạch mở của lại các hoạt động kinh tế-xã hội theo 3 giai đoạn dựa theo tình hình kiểm soát dịch COVID-19 tại các địa phương.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 18/5 sẽ được triển khai tại 269 thành phố ở 15 bang không còn ca lây nhiễm trong cộng đồng; giai đoạn hai từ ngày 18-31/5, với việc chuẩn bị mở cửa lại các lĩnh vực thiết yếu, xây dựng, khai khoáng và sản xuất phụ tùng ô tô; giai đoạn 3 từ 1/6, chính phủ sẽ thiết lập hệ thống đèn báo hiệu trên bản đồ COVID-19 toàn quốc cho từng khu vực để tái khởi động các hoạt động xã hội, giáo dục và kinh tế.

Trong khi đó, Brazil cũng ghi nhận số ca nhiễm mới trong một ngày cao kỷ lục, với 13.944, nâng tổng số ca nhiễm lên 202.918, trong đó 13.933 ca tử vong.

Tại một số nước thuộc khu vực Trung Mỹ, tổng số ca nhiễm bệnh tại Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala và El Salvador đã lên đến 14.483 người, trong đó có 439 ca tử vong, tăng tương ứng 569 ca bệnh và 12 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục