Số ca nhiễm HIV/AIDS mới trên thế giới giảm mạnh

Cơ quan phòng chống AIDS thuộc Liên hợp quốc (UNAIDS) cho biết số trường hợp lây nhiễm mới virus HIV/AIDS trên thế giới giảm mạnh.
Trong báo cáo hàng năm công bố ngày 24/11, Cơ quan phòng chống AIDS thuộc Liên hợp quốc (UNAIDS) cho biết số trường hợp lây nhiễm mới virus HIV/AIDS và số ca tử vong vì căn bệnh này đang giảm mạnh nhờ các chương trình phòng, chống hiệu quả.

Theo báo cáo, 60 triệu người trên thế giới đã nhiễm virus HIV và 25 triệu người đã chết vì bệnh HIV/AIDS, kể từ khi loại virus này được phát hiện lần đầu tiên cách đây ba thập kỷ.

Tuy nhiên, số ca nhiễm mới giảm 17% trong 8 năm qua, đáng chú ý là ở châu Phi, với Đông Phi giảm 25% và Nam sa mạc Sahara giảm 15%. Số trường hợp lây nhiễm mới ở Nam và Đông Nam Á cũng giảm 10% trong cùng thời gian này.

Tổng cộng trong năm 2008 trên toàn thế giới đã có thêm 2,7 triệu người nhiễm HIV/AIDS. Báo cáo cũng cho biết số ca tử vong trên thế giới do căn bệnh này giảm hơn 10% trong 5 năm qua xuống còn 2 triệu người trong năm 2008.

Theo UNAIDS, những tiến bộ này có được là nhờ các chương trình hỗ trợ thuốc giá rẻ đã giúp nhiều bệnh nhân được điều trị.

Giám đốc điều hành UNAIDS Michel Sidibe cho rằng nếu quản lý tốt hơn các nguồn hỗ trợ và chương trình phòng chống ở những khu vực bị dịch HIV/AIDS hoành hành nhất thì thế giới có thể đạt tiến bộ nhanh hơn và cứu sống được nhiều người hơn trong cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ này.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Chan kêu gọi các nước và tổ chức quốc tế tăng gấp đôi các nỗ lực phòng, chống HIV/AIDS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục