Số ca nhiễm mới ở Nga chưa có dấu hiệu giảm, Ấn Độ thêm hơn 9.800 ca

Nga thông báo ghi nhận thêm hơn 8.700 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên xấp xỉ 450.000 ca.
Số ca nhiễm mới ở Nga chưa có dấu hiệu giảm, Ấn Độ thêm hơn 9.800 ca ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang worldometers.info, tính đến 19h ngày 5/6, toàn thế giới có 6.727.527 ca nhiễm COVID-19, 393.648 ca tử vong và 3.270.033 ca phục hồi.

Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới với 1.924.555 ca nhiễm; 110.210 ca tử vong và 712.436 ca phục hồi. Tiếp theo là Brazil, Nga, Tây Ban Nha và Anh.

Số ca nhiễm mới ở Nga chưa có dấu hiệu giảm

Ngày 5/6, Nga thông báo ghi nhận thêm hơn 8.700 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên xấp xỉ 450.000 ca.

Cụ thể, với 8.726 ca nhiễm mới và 144 ca tử vong được báo cáo trong 24 giờ qua, hiện Nga ghi nhận tổng cộng 449.834 ca mắc bệnh và 5.528 ca tử vong.

Tuy số ca mắc mới vẫn tăng hơn 8.000 ca nhưng số người được chữa khỏi trong 24 giờ qua cũng lên tới 8.057 người, nâng tổng cộng số ca khỏi bệnh tại Nga lên 212.680 ca.

Thủ đô Moskva, địa phương chịu tác động mạnh nhất trên cả nước, ghi nhận tổng cộng 191.069 ca mắc bệnh, trong đó có 1.855 ca mới trong 24 giờ qua.

Ngày 4/6, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết hầu hết các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan sẽ được dỡ bỏ trước ngày 1/7 tới.

Thổ Nhĩ Kỳ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm cuối tuần

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 5/6, Tổng thống Tayyip Erdogan đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm và cuối tuần vốn được áp dụng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan do các lo ngại về tác động kinh tế.

Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng lệnh giới nghiêm vào cuối tuần và các dịp nghỉ lễ từ tháng Tư vừa qua.

Sáng 5/6, Bộ Nội vụ nước này thông báo 15 thành phố trên cả nước sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp này trong cuối tuần. Tuy nhiên, sau đó vài giờ, Tổng thống Erdogan đăng tải thông báo trên tài khoản mạng xã hội Twitter về việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sau khi cân nhắc phản ánh của người dân về những tác động kinh tế kinh tế của biện pháp này.

Số ca nhiễm mới ở Nga chưa có dấu hiệu giảm, Ấn Độ thêm hơn 9.800 ca ảnh 2Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trong công viên ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Erdogan kêu gọi người dân đeo khẩu trang, tuân thủ các quy định giãn cách xã hội và đảm bảo các quy định vệ sinh dịch tễ.

Trước đó, các quán càphê, nhà hàng và những địa điểm công cộng khác mở cửa trở lại trong tuần này khiến nhiều người hy vọng lệnh giới nghiêm sẽ được dỡ bỏ.

Tới nay, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận hơn 167.000 ca bệnh và 4.630 ca tử vong. Trong vài tuần qua, số ca tử vong mỗi ngày đã giảm xuống dưới mức 50.

Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 9.800 ca nhiễm

Ấn Độ đang chứng kiến tốc độ gia tăng nhanh số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đặc biệt trong vài ngày qua kể từ khi Chính phủ Ấn Độ tuyên bố nới lỏng đáng kể lệnh phong tỏa toàn quốc.

Số liệu ngày 5/6 của Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết nước này đã ghi nhận thêm 9.851 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua - số ca nhiễm trong ngày cao nhất từ khi dịch bùng phát ở nước này, đưa tổng số người nhiễm trên cả nước lên 226.770, trong đó có 6.348 trường hợp tử vong.

[Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới của Ấn Độ ngày càng tăng mạnh]

Ngay cả sau khi đã áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài hơn hai tháng, dịch bệnh ở Ấn Độ vẫn chưa đạt đỉnh và số ca nhiễm tiếp tục tăng mỗi ngày. Do đó, giới chuyên gia nhận định Ấn Độ hiện chưa có đủ năng lực cần thiết để kiểm soát các đợt bùng phát của COVID-19 và việc mở cửa trở lại nền kinh tế tiềm ẩn nguy cơ rất lớn virus lây lan trên diện rộng trong thời gian tới.

Tình hình dịch bệnh tại một số nước châu Á

Bangladesh cũng là quốc gia Nam Á ghi nhận số ca mắc mới cao trong cùng ngày với 2.828 trường hợp, trong khi số ca tử vong cũng tăng thêm 30 ca. Hiện số tổng số ca nhiễm và tử vong do dịch COVID-19 tại nước này lần lượt là 60.391 ca và 811 ca.

Số ca nhiễm mới ở Nga chưa có dấu hiệu giảm, Ấn Độ thêm hơn 9.800 ca ảnh 3Nhân viên y tế kêu gọi người dân xét nghiệm COVID-19 tại một khu chợ ở Jakarta, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, Indonesia cùng ngày cũng ghi nhận 703 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc lên 29.521 trường hợp. Số ca tử vong cũng tăng 49 ca lên 1.770 trường hợp. Có thêm 551 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện, nâng tổng số người khỏi bệnh ở nước này lên 9.443 người.

Dịch bệnh đã lây lan ra toàn bộ 34 tỉnh trên cả nước Indonesia. Tổng thống Joko Widodo đã kêu gọi chính quyền thận trọng và theo dõi sát tình hình dịch bệnh lây lan tại ba tỉnh có số ca mắc cao gồm Đông Java, Nam Sulawesi và Nam Kalimantan.

Bộ Y tế Singapore cùng ngày thông báo ghi nhận thêm 261 ca mắc COVID-19, mức tăng thấp nhất trong gần hai tháng qua. Tuy nhiên, Bộ trên cho biết số ca nhiễm mới thấp một phần do số lượng xét nghiệm được thực hiện giảm. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Singapore là 37.183 ca.

Cũng trong ngày 5/6, Philipppines thông báo ghi nhận 224 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 20.626 người. Nước này cũng ghi nhận thêm ba ca tử vong do dịch COVID-19, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi lên 987 người. Số bệnh nhân COVID-19 đã bình phục cũng tăng thêm 82 người, nâng số ca khỏi bệnh lên 4.330 người.

Tại Malaysia, Bộ Y tế nước này ngày 5/6 thông báo có thêm 19 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 8.266 ca.

Cũng trong ngày này, Bộ trên ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19 trong hai tuần, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi lên 116 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục